Site icon Tin360

Ukraine lo ngại Nga thu lợi tỷ USD sau khi Mỹ nới lỏng trừng phạt dầu mỏ

Mỹ nới lỏng trừng phạt dầu Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Tổng thống Ukraine lo ngại việc Mỹ nới lỏng trừng phạt dầu Nga giúp Moscow thu lợi 10 tỷ USD, tạo nguồn kinh phí sản xuất các loại vũ khí.

Kyiv cảnh báo rủi ro từ nguồn lợi tài chính của Moscow

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris ngày 14/03/2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về quyết định nới lỏng trừng phạt của Mỹ. Ông Zelensky nhận định rằng động thái này có thể mang lại cho Moscow khoảng 10 tỷ USD, giúp củng cố sức mạnh của Nga thay vì hỗ trợ tiến trình tìm kiếm hòa bình. Theo nhà lãnh đạo Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh rằng số tiền thu được từ dầu mỏ có thể giúp Nga tài trợ cho việc sản xuất vũ khí, đặc biệt là các thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ cho các đợt không kích quy mô lớn. Ukraine cho rằng logic về việc ổn định tình hình mà phía Mỹ đưa ra là không phù hợ. Việc gia tăng ngân sách cho quân đội Nga sẽ trực tiếp gây áp lực lên các nỗ lực phòng thủ của Ukraine trong giai đoạn then chốt của cuộc xung đột.

Bên cạnh đó, Tổng thống Ukraine cũng lưu ý rằng các loại UAV tương tự do Iran sản xuất đang được sử dụng rộng rãi trong các cuộc tấn công tại Trung Đông và nhắm vào các vị trí quân sự của phương Tây. Ông khẳng định việc dỡ bỏ trừng phạt để rồi phải đối mặt với nguy cơ gia tăng các cuộc tập kích bằng UAV là một quyết định chưa đúng đắn. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ đã công bố giấy phép tạm thời cho các giao dịch dầu mỏ của Nga bốc lên tàu trước ngày 12/3 được miễn trừng phạt đến ngày 11/4.

Phản ứng của các đồng minh phương Tây trước quyết định từ Mỹ

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump phê chuẩn biện pháp này nhằm mục đích ổn định thị trường năng lượng toàn cầu và duy trì giá nhiên liệu ở mức thấp. Chính sách này được đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng liên quan đến Mỹ, Israel và Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu từ Trung Đông. Washington kỳ vọng động thái này sẽ giúp hạ nhiệt áp lực lên nền kinh tế thế giới trước các biến động tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, tại châu Âu, nhiều đồng minh đã bày tỏ thái độ không đồng tình với chiến lược của chính phủ Mỹ. Thủ tướng Đức Friedrich Merz chỉ trích hành động nới lỏng trừng phạt đối với Nga là không đúng đắn trong thời điểm hiện tại. Ông khẳng định cần phải bảo đảm Nga không thể tận dụng những bất ổn tại Iran để làm suy yếu vị thế của Ukraine trên trường quốc tế.

Cùng chung quan điểm, Bộ trưởng Năng lượng Anh Michael Shanks nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không hỗ trợ “cỗ máy chiến tranh” của Nga. Ông Merz gợi ý rằng giá năng lượng có thể được điều tiết thông qua việc giải phóng các kho dự trữ dầu quốc tế, bao gồm cả của Đức,

Theo: Báo Dân trí