Site icon Tin360

Ukraine tấn công Kursk, phá hủy trung tâm điều khiển UAV, 20 binh sĩ Nga thiệt mạng

Binh sĩ Ukraine thử nghiệm máy bay không người lái FPV (Ảnh: Internet)

Cuộc tấn công của Ukraine vào trung tâm điều khiển UAV tại tỉnh Kursk; khiến ít nhất 20 binh sĩ Nga thiệt mạng. Động thái này được đánh giá là nhằm gia tăng áp lực lên Moscow; trong bối cảnh Kiev đang tìm kiếm lợi thế trên bàn đàm phán.

Tấn công trung tâm UAV ở Kursk: Ukraine tuyên bố đạt được “hầu hết các mục tiêu”

Không quân Ukraine đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác nhắm vào “trung tâm điều khiển các đơn vị máy bay không người lái (UAV) của Nga” gần làng Tetkino, tỉnh Kursk, theo xác nhận của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 5/5; được The Kyiv Independent dẫn lại. Cuộc tấn công diễn ra một ngày trước đó và nhằm vào các hệ thống điều khiển UAV trinh sát; và tấn công do Nga triển khai tại khu vực sát biên giới.

Theo tuyên bố của phía Ukraine, chiến dịch này đã khiến “20 binh sĩ Nga thiệt mạng” và phá hủy hàng loạt thiết bị quân sự. Tetkino là khu định cư nằm cách biên giới Ukraine chưa đầy 10 km; và từng là nơi sinh sống của khoảng 4.000 người trước khi chiến sự bùng phát. Vị trí chiến lược của ngôi làng khiến nó trở thành mục tiêu thường xuyên trong các đợt giao tranh gần đây.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, ông Oleksandr Syrsky; tuyên bố rằng chiến dịch vừa qua đã “đạt được hầu hết các mục tiêu“. Theo Moscow Times, Kiev đang hướng tới việc sử dụng “quyền kiểm soát tạm thời đối với lãnh thổ này làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán ngừng bắn với Moscow“; thể hiện sự chuyển biến từ phòng thủ sang thế tấn công chủ động.

Dân thường tiếp tục thiệt mạng trong các cuộc tấn công ở vùng biên Kursk

Cũng trong ngày 5/5, báo Moscow Times dẫn lời quyền Thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexander Khinstein; cho biết ít nhất ba dân thường đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công riêng biệt khác của Ukraine. Cụ thể, “hai phụ nữ thiệt mạng khi chiếc UAV đâm vào xe chở công nhân gần làng Shchegolek“; và một người đàn ông 53 tuổi tử vong khi “thiết bị nổ được UAV thả xuống làng Zvannoye”.

Cả hai vụ việc xảy ra tại các ngôi làng nằm gần biên giới với vùng Sumy của Ukraine – nơi các cuộc giao tranh giữa hai bên đã kéo dài suốt nhiều tháng. Dù trước đó, Nga tuyên bố đã “giành lại hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực Kursk“; thực tế cho thấy lực lượng Ukraine vẫn có thể tiến hành những cuộc tấn công hiệu quả vào các mục tiêu sâu trong lãnh thổ đối phương.

Từ các động thái gần đây, có thể thấy Ukraine đang đẩy mạnh các chiến dịch gây sức ép lên Nga không chỉ ở tiền tuyến; mà cả trong nội địa của đối thủ. Trong bối cảnh nỗ lực đàm phán vẫn chưa mang lại kết quả rõ ràng; Kiev đang cố gắng định hình cục diện chiến trường nhằm tạo lợi thế chiến lược trước bất kỳ vòng hòa đàm nào có thể diễn ra trong thời gian tới.

Theo: cand