Site icon Tin360

Xét xử vụ án đất công Bến Vân Đồn: Cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su và Quốc Cường Gia Lai hầu tòa

Hội đồng xét xử thẩm vấn 22 bị cáo liên quan sai phạm gây thất thoát 542 tỷ đồng tại khu đất Bến Vân Đồn. (Ảnh: Chụp màn hình báo Công an Nhân dân).

Ngày 7/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử vụ án đất công Bến Vân Đồn liên quan sai phạm tại khu đất 39-39B. 22 bị cáo đối mặt cáo buộc gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Sai phạm chuyển nhượng tài sản công trái quy định tại Tập đoàn Cao su

Sáng ngày 7/4, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, quận 4. Cáo trạng xác định các bị cáo tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đã chuyển nhượng tài sản nhà nước mà không qua định giá hay đấu giá. Hành vi này được cơ quan tố tụng kết luận là vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý tài sản công, gây lãng phí lớn cho ngân sách nhà nước.

Trong số các bị cáo, ông Lê Quang Thung, sinh năm 1946, cựu quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Cao su, bị truy tố về hai tội danh. Ông Thung bị cáo buộc đã trực tiếp chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc chuyển nhượng khu đất vàng này cho tư nhân trái pháp luật. Theo hồ sơ vụ án, bị cáo này đã thỏa thuận nhận số tiền 3 triệu USD từ các cá nhân bên ngoài để tạo điều kiện cho thương vụ chuyển nhượng diễn ra thuận lợi.

Bị cáo Lê Quang Thung nghe cáo trạng về sai phạm tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn trong phiên tòa sáng 7/4. (Ảnh: Chụp màn hình báo Công an Nhân dân).

Thực tế, bị cáo Lê Quang Thung đã hai lần nhận tổng cộng 200.000 SGD và 300.000 USD từ Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa. Các sai phạm có hệ thống này đã dẫn đến thiệt hại trực tiếp cho Nhà nước số tiền hơn 542 tỷ đồng. Để làm rõ trách nhiệm, Hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa.

Trách nhiệm của lãnh đạo Quốc Cường Gia Lai và các cá nhân liên quan

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, sinh năm 1960, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Quốc Cường Gia Lai, bị xét xử với vai trò giúp sức trong vụ án,. Cáo trạng nêu rõ bà Loan dù nhận thức khu đất 39-39B là tài sản công nhưng vẫn thực hiện việc chuyển tiền hỗ trợ các đối tác mua lại. Sau khi các giao dịch trái quy định hoàn tất, khu đất này được chuyển nhượng lại cho bà Loan, giúp cá nhân bị cáo hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Một nhân vật quan trọng khác là bà Đào Thị Hương Lan, cựu Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã,. Cơ quan điều tra xác định bà Lan có động cơ vụ lợi khi tham gia sắp xếp, xử lý khu đất 39-39B trái với các quy định pháp luật hiện hành. Do bị cáo lẩn trốn gây khó khăn cho việc giải quyết, Tòa án quyết định xét xử vắng mặt bị cáo Lan để đảm bảo tính nghiêm minh.

Phiên tòa dự kiến kéo dài từ ngày 7 đến ngày 10/4 nhằm xem xét toàn diện trách nhiệm của 22 bị cáo đối với các sai phạm tại quận 4. Ngoài tội danh vi phạm quản lý tài sản, các bị cáo còn bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn và đưa, nhận hối lộ. Kết quả vụ án được kỳ vọng sẽ làm sáng tỏ quá trình phù phép biến đất công thành đất tư nhân, trục lợi hàng trăm tỷ đồng của các cá nhân liên quan.

Theo: Báo Công an Nhân dân