Cao điểm kiểm tra, xử lý buôn lậu, hàng giả tại Lạng Sơn và Đà Nẵng đang được đẩy mạnh. Nhiều vụ vi phạm nghiêm trọng bị phát hiện, hàng hóa không rõ nguồn gốc bị tiêu hủy, cán bộ tiếp tay buôn lậu bị cảnh báo xử lý nghiêm.
- Vì sao ông Trump ra lệnh cấm nhập cảnh 12 nước? Mục tiêu thật sự là gì?
- Thiếu máu kéo dài có thể là dấu hiệu ung thư: Cảnh báo từ những ca bệnh điển hình
- Lai Châu ngập sâu trong biển nước
Lạng Sơn: 153 vụ vi phạm chỉ trong một tuần
Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, trong tuần cao điểm từ 30/5 đến 6/6, lực lượng chức năng địa phương đã xử lý 153 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả – tăng gần 138% so với tuần trước. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính lên tới hơn 13,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, có thời điểm 70–90% ki ốt, quầy hàng tại các chợ lớn trong tỉnh đóng cửa. Nhiều tiểu thương thừa nhận hàng tiêu dùng, quần áo, vải vóc tồn kho vì tiêu thụ chậm và bị cạnh tranh bởi thương mại điện tử.
Nhiều cửa hàng dừng hoạt động khi nhận thấy hàng hóa không đủ chứng từ chứng minh nguồn gốc, thậm chí có dấu hiệu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Liên tiếp bắt giữ hàng lậu, hàng giả
Ngày 31/5 lúc 4h40 sáng, Đồn Biên phòng Bình Nghi (Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn) bắt giữ 8 đối tượng vận chuyển trái phép gần 400kg pháo nổ qua biên giới Việt – Trung.
Trước đó, vào ngày 23/5, Đội Quản lý thị trường số 7 phát hiện hộ kinh doanh tại huyện Văn Lãng tàng trữ nhiều loại thực phẩm nhập lậu như xúc xích, bột ớt, đậu phụ, nầm lợn, chân cánh gà, trứng gà non đông lạnh không rõ nguồn gốc. Ngày 4/6, hộ này bị xử phạt 41 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm.
Kiên quyết xử lý cán bộ tiếp tay buôn lậu
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn khẳng định tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, siết chặt kiểm soát tại khu vực biên giới, chợ trung tâm và tuyến giao thương trọng yếu.
Đặc biệt, các trường hợp cán bộ, công chức, chiến sĩ có biểu hiện tiếp tay, bao che hoặc thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm minh.
Song song đó, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tiêu dùng an toàn cho người dân cũng được đẩy mạnh, khuyến khích lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp.
Đà Nẵng: Phát hiện 700kg mực khô bốc mùi không rõ nguồn gốc
Ngày 9/6, Chi cục Quản lý thị trường Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ một lô hàng gồm 700kg mực khô nghi không đảm bảo an toàn thực phẩm tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà.
Trước đó, Đội Quản lý thị trường số 4 nhận được phản ánh của người dân về lô thực phẩm bị bỏ lại bên đường Chu Huy Mân, có dấu hiệu hư hỏng và bốc mùi. Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 50 bao mực khô và đầu mực có hiện tượng mốc, chuyển màu, bốc mùi hôi nồng.
Toàn bộ số hàng không có người nhận, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
Cảnh báo người dân: Nói không với hàng lậu, hàng giả
Cơ quan quản lý thị trường Đà Nẵng kêu gọi người dân chủ động tố giác các hành vi buôn bán thực phẩm bẩn, hàng hóa không rõ nguồn gốc để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Đồng thời, khuyến cáo không tiêu thụ hàng hóa trôi nổi, giá rẻ bất thường, góp phần chặn đứng nguy cơ thực phẩm kém chất lượng tràn lan trên thị trường.
Theo: Báo Tuổi Trẻ