Theo số liệu của Hiệp hội Hồ tiêu và cây Gia vị Việt Nam (VPSA), ngành xuất khẩu quế của Việt Nam ghi nhận sản lượng và kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ năm trước, trong khi nhu cầu từ Mỹ và khu vực châu Mỹ tiếp tục mở rộng.
- Sông Nhuệ trước cơ hội “hồi sinh” với dự án hơn 75.000 tỷ đồng
- Đình chỉ học một năm hai sinh viên y khoa dọa tiêm thuốc độc
- Tiếng nổ lớn rung chuyển xã Bảo Lạc, nhà cao tầng rung lắc mạnh
Trong tháng 6/2026, cả nước xuất khẩu 12.611 tấn quế, thu về 31,9 triệu USD, giảm 9,5% về lượng và 9,4% về giá trị so với tháng 5/2026; so với cùng kỳ năm 2025, lượng xuất khẩu giảm 11,3%. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 61.297 tấn quế, đạt 156,2 triệu USD, giảm 3,4% về lượng và 3,2% về giá trị so với nửa đầu năm 2025.
Con số cho thấy một khoảng cách rõ: quế vẫn được xem là mặt hàng gia vị chủ lực, nhưng đà tăng trưởng của giai đoạn đầu năm đã không được duy trì. Nguyên nhân, theo VPSA, nằm ở nhu cầu nhập khẩu suy giảm tại một số thị trường châu Á vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu xuất khẩu.
Châu Á tiếp tục là khu vực nhập khẩu quế nhiều nhất của Việt Nam, với 42.008 tấn, chiếm 68,5% tổng lượng xuất khẩu, nhưng giảm 11,2% so với cùng kỳ. Ấn Độ dẫn đầu nhóm này với 24.432 tấn, tương đương 39,9% tổng lượng, giảm nhẹ 1,7%. Bangladesh nhập khẩu 4.623 tấn, giảm 4,1%. UAE giảm mạnh nhất, còn 2.419 tấn, tương đương mức giảm 33,4%.
Ở chiều ngược lại, châu Mỹ là khu vực duy nhất tăng trưởng rõ rệt, đạt 12.966 tấn, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm trước. Riêng Mỹ nhập khẩu 8.341 tấn, tăng 27,7%. Châu Phi cũng tăng 23,8%, trong khi châu Âu giảm 6,4%.
Sự đối lập giữa hai nhóm thị trường phản ánh một quá trình đang diễn ra chứ chưa hoàn tất: doanh nghiệp quế Việt Nam đã bắt đầu bù đắp phần sụt giảm ở các thị trường truyền thống bằng việc mở rộng sang Mỹ và châu Mỹ, nhưng mức bù đắp này chưa đủ để đảo ngược xu hướng giảm chung trong nửa đầu năm 2026.
Quế được sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và mỹ phẩm nhờ hợp chất cinnamaldehyde trong tinh dầu. Vỏ quế là sản phẩm xuất khẩu chủ lực, trong khi tinh dầu chiết xuất từ vỏ, cành và lá được dùng trong sản xuất mỹ phẩm và nước hoa; gỗ quế phục vụ ngành thủ công mỹ nghệ.
Việt Nam hiện cùng Trung Quốc là hai quốc gia dẫn đầu thế giới về xuất khẩu quế, với mức giá xuất khẩu bình quân trên 2.500 USD/tấn. Diễn biến 6 tháng đầu năm cho thấy vị trí dẫn đầu này không đồng nghĩa với tăng trưởng đều đặn: việc duy trì ngôi vị còn phụ thuộc vào khả năng của doanh nghiệp trong việc thích ứng khi thị trường truyền thống suy yếu, thay vì chỉ dựa vào quy mô xuất khẩu sẵn có.
Quyến Nguyễn (tổng hợp)

