Site icon Tin360

Xung đột Mỹ – Iran leo thang, nguy cơ bùng phát chiến sự toàn diện

Mỹ mở rộng không kích Iran, căng thẳng Trung Đông leo thang

Tàu chiến Mỹ khai hỏa tên lửa trong chiến dịch quân sự nhằm vào các mục tiêu tại Iran. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Mỹ tiếp tục mở rộng các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran, trong khi Tehran tuyên bố sẵn sàng phát động chiến dịch tấn công toàn diện, làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng khắp Trung Đông.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết quân đội nước này đã tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran vào ngày 17/7, đánh dấu đêm thứ bảy liên tiếp Washington triển khai các chiến dịch quân sự.

Theo phía Mỹ, các cuộc tấn công nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực quân sự của Iran. Tuy nhiên, CENTCOM không công bố cụ thể các mục tiêu cũng như quy mô của chiến dịch.

Ngay sau đó, truyền thông Iran đưa tin nhiều tiếng nổ xuất hiện tại các thành phố Sirik, Ahvaz và Yazd. Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cũng cho biết ít nhất 5 cây cầu ở khu vực phía Nam đã trở thành mục tiêu không kích.

Theo các báo cáo ban đầu, vụ tấn công tại cảng Bandar Khamir khiến 7 người thiệt mạng. Nhiều cây cầu bị hư hỏng nghiêm trọng, trong khi một sân bay gần khu vực giáp biên giới Pakistan cũng bị ảnh hưởng.

Những ngày gần đây, Mỹ đã mở rộng danh sách mục tiêu sang các công trình hạ tầng tại Iran. Đáp lại, Tehran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một số cơ sở dân sự tại khu vực Vùng Vịnh, bao gồm nhà máy điện và cơ sở khử mặn ở Kuwait.

Giới quan sát nhận định việc hai bên liên tục mở rộng phạm vi tấn công có thể khiến xung đột leo thang ngoài tầm kiểm soát, đặc biệt nếu các mục tiêu dân sự tiếp tục bị nhắm đến.

Trên biển, căng thẳng cũng gia tăng khi Thủy quân lục chiến Mỹ đột kích một tàu chở dầu gần eo biển Hormuz. Trong khi đó, các tay súng có vũ trang chiếm giữ một tàu khác ngoài khơi Yemen, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải tại tuyến vận chuyển năng lượng chiến lược.

Hãng thông tấn Tasnim của Iran cũng cho biết lực lượng hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã nhắm mục tiêu vào một tàu treo cờ Thái Lan khi phương tiện này di chuyển qua eo biển Hormuz.

Theo các chuyên gia, kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên đổ vỡ, Washington và Tehran liên tục thử giới hạn của nhau bằng các biện pháp quân sự, làm gia tăng nguy cơ bùng phát một cuộc chiến quy mô lớn tại khu vực.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục cảnh báo sẽ mở rộng các đợt không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng của Iran, dù chưa tính đến phương án triển khai lực lượng trên bộ.

Về phía Iran, ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ Tối cao Iran, tuyên bố nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn trong những ngày tới, Tehran sẽ chuyển sang giai đoạn tiến hành các chiến dịch tấn công toàn diện.

Ông Rezaei khẳng định sẽ không có ranh giới chính trị nào đủ an toàn trước các đòn đáp trả của Iran. Đồng thời, Tehran cũng yêu cầu Mỹ phải chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại đối với các cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy.

Trong diễn biến mới nhất, IRGC tuyên bố đã phá hủy một kho chứa xuồng không người lái cùng một trung tâm trí tuệ nhân tạo mà lực lượng này cho là do Mỹ sử dụng tại Bahrain. Tuy nhiên, cả Mỹ và Bahrain đều chưa xác nhận thông tin cũng như thiệt hại từ các cuộc tấn công này.

Bahrain hiện là nơi đặt Bộ chỉ huy Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ và được xem là một trong những căn cứ quân sự quan trọng nhất của Washington tại khu vực Vùng Vịnh.

Tâm Thanh (tổng hợp)