Sau một tháng đi vào vận hành, “nhà ga T3 Tân Sơn Nhất” đã bị phát hiện hiện tượng dột mái; khiến dư luận đặt dấu hỏi về khâu nghiệm thu công trình. Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) đã chính thức yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục sự cố này.
- Xe tải nhỏ bị “nghiền nát” sau va chạm trên Quốc lộ 1, tài xế tử vong tại chỗ
- Ông Tập Cận Bình gặp ông Putin: Ba tín hiệu chiến lược từ chuyến công du gây chú ý toàn cầu
- Giáo hoàng Leo XIV: Vị lãnh đạo mới của 1,4 tỷ tín đồ Công giáo
Yêu cầu xử lý hiện tượng dột mái tại ga T3 Tân Sơn Nhất
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng vừa có văn bản gửi chủ đầu tư yêu cầu khắc phục tình trạng “dột mái nhà ga” T3 Tân Sơn Nhất (TPHCM); chỉ sau một tháng chính thức đưa vào sử dụng.
Vụ việc xảy ra khi nước mưa thấm qua mái; chảy xuống sảnh nhà ga khiến dư luận lo ngại về độ an toàn cũng như chất lượng thi công công trình có tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng này. Đại diện Cục Giám định cho biết; cơ quan này đang phối hợp cùng Ban quản lý dự án để xác minh nguyên nhân chính xác và giám sát quá trình khắc phục sự cố.
Nguyên nhân ban đầu và quá trình khắc phục
Theo báo cáo sơ bộ từ Ban quản lý dự án; hiện tượng dột xảy ra do hiện tượng co ngót vật liệu tại hệ mái, gây ra khe hở để nước mưa lọt qua. Hiện đơn vị này đang cho khảo sát hiện trạng và triển khai phương án xử lý.
Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân chính xác vẫn đang được điều tra; trong khi biện pháp khắc phục đang được gấp rút triển khai nhằm đảm bảo an toàn vận hành.
Nghiệm thu “có điều kiện” và trách nhiệm của các bên liên quan
“Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất” là một trong các dự án trọng điểm quốc gia; thuộc danh sách 80 công trình được khánh thành nhân dịp đại lễ 30/4 vừa qua. Trước khi chính thức đưa vào khai thác, công trình đã được Hội đồng kiểm tra Nhà nước nghiệm thu; tuy nhiên đây là hình thức nghiệm thu “có điều kiện”. Theo đó, chủ đầu tư vẫn phải tiếp tục hoàn thiệ;, sửa chữa các hạng mục chưa đạt yêu cầu sau ngày khánh thành.
Công tác nghiệm thu do Hội đồng kiểm tra Nhà nước thực hiện; với Bộ Xây dựng và Cục Giám định Nhà nước là các đơn vị thường trực.
Nhà thầu thi công hệ mái là ai?
Dự án được chia làm 3 gói thầu lớn, trong đó gói thầu số 12 – Xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga – có giá trị hơn 9.000 tỷ đồng; được thực hiện bởi liên danh 6 nhà thầu gồm: Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (HANCORP); Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1), Tổng Công ty 319, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn; Công ty CP Đầu tư Xây dựng Ricons và Công ty TNHH Xây dựng Lưu Nguyễn.
Đáng chú ý, phần hệ mái – nơi xảy ra sự cố – do nhà thầu phụ của HANCORP đảm nhận thi công.
Cần minh bạch và xử lý dứt điểm
Tình trạng “dột mái nhà ga” đặt ra nhiều câu hỏi về năng lực thi công; quá trình giám sát và nghiệm thu tại các công trình trọng điểm quốc gia. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đầu tư hạ tầng; những sự cố như tại “ga T3 Tân Sơn Nhất” cần được làm rõ trách nhiệm và xử lý triệt để để tránh lặp lại ở các dự án khác.
Theo: Dân trí