Site icon Tin360

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nộp 20 tỷ đồng, dùng hai lô đất để khắc phục hậu quả

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (Ảnh: Dantri.)

Bà Hoàng Thị Thúy Lan (cựu Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc) nộp 20 tỷ đồng và tự nguyện dùng hai lô đất trị giá hơn 34 tỷ đồng để khắc phục hậu quả sau khi bị cáo buộc nhận hối lộ 25 tỷ đồng; và 1 triệu USD trong các dự án bất động sản tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhiều sai phạm trong các dự án lớn ở Vĩnh Phúc

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao xác định có hàng loạt sai phạm tại 4 dự án: Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Vĩnh Tường; Khu đô thị mới Tứ Trung Khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn giai đoạn 1; và giai đoạn 2. Các hành vi này gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước; và ảnh hưởng đến môi trường đầu tư tại địa phương.

Theo cáo trạng, cuối năm 2016, ông Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “Pháo”), Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn; gặp bà Hoàng Thị Thúy Lan – khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – để bàn về việc tiếp quản Dự án Chợ đầu mối thông qua việc mua lại Công ty Sông Hồng Thăng Long; và thành lập pháp nhân mới là Công ty Thăng Long. Bà Lan đồng ý và chỉ đạo cấp dưới hỗ trợ triển khai.

Chỉ đạo từ cấp cao nhằm giúp doanh nghiệp “tránh đấu giá”

Quá trình thực hiện, ông Phạm Hoàng Anh – khi đó là Giám đốc Sở Xây dựng – đã chủ trì các cuộc họp liên ngành thống nhất việc chia tách doanh nghiệp; ký văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt cho Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư mà không cần đấu giá quyền sử dụng đất. Dự án sau đó được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng; và diện tích nhà ở xã hội theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.

Đáng chú ý, ông Lê Duy Thành – cựu Chủ tịch UBND tỉnh – cũng bị cáo buộc ký các quyết định điều chỉnh dự án theo chỉ đạo của bà Lan. Hậu quả là doanh nghiệp được hạ giá trị quyền sử dụng đất; giúp giảm tiền nộp ngân sách, gây thất thoát hơn 200 tỷ đồng.

Tiền hối lộ lên đến gần 50 tỷ đồng và hơn 2,3 triệu USD

Theo VKSND Tối cao, trong quá trình thực hiện Dự án Chợ đầu mối; Hậu “Pháo” đã chi gần 50 tỷ đồng và 2,36 triệu USD để hối lộ cho hàng loạt lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc; trong đó bà Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD qua ba lần.

Tự nguyện khắc phục hậu quả với số tiền và tài sản lớn

Trong quá trình điều tra và truy tố, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã chủ động nộp lại 20 tỷ đồng. Đồng thời, bà tự nguyện sử dụng hai lô đất (do Hậu “Pháo” mua, đứng tên Tập đoàn Phúc Sơn, trị giá hơn 34 tỷ đồng) để bồi thường thiệt hại. Hiện hai lô đất này đang bị kê biên phục vụ công tác điều tra.

Đây là một trong những vụ án điển hình trong việc lợi dụng chức vụ để thao túng chính sách; gây thiệt hại cho ngân sách và làm biến dạng môi trường đầu tư. Các cơ quan tố tụng khẳng định sẽ tiếp tục điều tra mở rộng; và xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay cho sai phạm trong các dự án đất đai và đầu tư công.

Theo: Dantri