Tổng thống Trump tiết lộ yếu tố then chốt dỡ bỏ thuế đối với Trung Quốc

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ “Không Lực Một”, ông Trump nhấn mạnh rằng điều kiện tiên quyết là “hãy để Trung Quốc tự do”; đồng thời khẳng định chính sách thuế quan hiện tại sẽ chỉ được điều chỉnh khi Trung Quốc thực sự nhượng bộ.
- Bắt 4 người liên quan đến hành vi ‘chạy án’ trong vụ sản xuất sữa bột giả
- Nga tuyên bố tiếp tục tấn công các địa điểm quân sự Ukraine giữa lúc căng thẳng leo thang
- Tập Cận Bình và thế thượng phong trong cuộc thương chiến với Donald Trump
Nội dung chính
Chính sách thuế đối đẳng và yêu cầu “hãy để Trung Quốc tự do”
Đầu tháng này, Tổng thống Trump đã tuyên bố áp dụng chính sách thuế quan đối đẳng với Trung Quốc, nhằm cân bằng quan hệ thương mại hai nước. Tuy nhiên, điều này nhanh chóng trở thành cuộc “đơn đả độc đấu” với Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ).
Trong một cuộc phỏng vấn trên “Không Lực Một”, khi được hỏi về điều kiện để Mỹ dỡ bỏ thuế quan, ông Trump khẳng định: “Hãy để Trung Quốc tự do!” — tức là cho phép các doanh nghiệp Mỹ tiếp cận thị trường Trung Quốc tự do hơn. Ông nhấn mạnh rằng chỉ cần Trung Quốc thực sự mở cửa thị trường, đó sẽ là một “chiến thắng lớn” cho cả hai phía.
Ông Trump cũng tiết lộ rằng trước đây hai bên đã gần đạt được thỏa thuận, nhưng Trung Quốc bất ngờ thay đổi lập trường, khiến đàm phán đổ vỡ.
Ông Trump nói về cuộc gọi của ông Tập Cận Bình và các cuộc đàm phán thuế quan
Trong cuộc phỏng vấn nhân dịp 100 ngày nhậm chức với Tạp chí TIME ngày 25/4, Tổng thống Trump tiết lộ rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gọi điện cho ông để thảo luận về vấn đề thuế quan. Ông Trump cho biết: “Ông ấy đã gọi điện cho tôi, và tôi không cho rằng đó là biểu hiện của sự mềm yếu.”
Bên cạnh đó, ông Trump thông báo rằng Chính phủ Mỹ sẽ công bố một thỏa thuận thương mại “trong vòng 3 đến 4 tuần tới”, đồng thời thiết lập mức thuế công bằng đối với các quốc gia khác. Ông cũng phủ nhận việc trì hoãn áp thuế là do yêu cầu từ các quan chức trong nội các của mình.
ĐCSTQ phủ nhận đàm phán thương mại, ông Trump phản bác
Mặc dù ĐCSTQ tuyên bố chưa tổ chức bất kỳ cuộc đàm phán kinh tế thương mại nào với Mỹ, Tổng thống Trump ngày 24/4 đã bác bỏ tuyên bố này. Ông cho biết: “Sáng nay họ đã có một cuộc họp” và từ chối tiết lộ cụ thể những người tham dự.
Ông nhấn mạnh rằng các cuộc thảo luận với phía Trung Quốc vẫn đang được tiến hành, bất chấp những tuyên bố trái ngược từ Bắc Kinh.
Cuộc chiến thuế quan Mỹ – Trung tiếp tục leo thang
Đầu tháng 4, Nhà Trắng đã áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc với tổng mức thuế suất thực tế lên tới 145%, dẫn đến việc Bắc Kinh trả đũa bằng các biện pháp tương tự và siết chặt kiểm soát khoáng sản chiến lược xuất khẩu sang Mỹ.
Ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại này đã được ghi nhận rõ rệt. Giám đốc điều hành hãng Boeing, ông Kelly Ortberg, xác nhận Trung Quốc đã ngừng tiếp nhận các đơn hàng máy bay mới, gây thêm sức ép cho nền kinh tế Mỹ.
ĐCSTQ âm thầm rút lại mức thuế trả đũa đối với một số chip bán dẫn
Theo CNN, dựa trên thông tin từ ba công ty môi giới hải quan tại Thâm Quyến, ĐCSTQ đã âm thầm hạ mức thuế trả đũa 125% đối với một số sản phẩm bán dẫn Mỹ, như mạch tích hợp. Động thái này cho thấy Bắc Kinh buộc phải nhượng bộ ở những lĩnh vực then chốt mà họ không thể tự sản xuất hoặc dễ dàng tìm nguồn thay thế.
Nhiều công ty công nghệ nhập khẩu bán dẫn đã xác nhận thông tin về việc miễn thuế này, dù các bài báo liên quan nhanh chóng bị gỡ bỏ chỉ sau vài giờ đăng tải tại Trung Quốc.
Theo: Vision Times