Hai ông chủ đường dây sản xuất sữa bột giả quy mô lớn đã chi 150.000 USD để “chạy án” sau khi bị tạm giữ, nhưng thất bại. Vụ việc gây chấn động khi đường dây này đã bán ra hàng trăm sản phẩm kém chất lượng, thu về gần 500 tỷ đồng và gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 28 tỷ đồng.

Ngày 28/4, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) đã khởi tố Vũ Mạnh Cường và Hoàng Văn Hà (Giám đốc, Phó giám đốc Công ty Hacofood Group và Rance Pharma) về tội Đưa hối lộ. Đồng thời, Phạm Gia Khải (nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Việt Nam) bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ, còn Nguyễn Văn Quân (lao động tự do) bị điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Chạy án” bất thành

Theo kết quả điều tra, sau khi bị lực lượng cảnh sát môi trường kiểm tra, tạm giữ hàng hóa ngày 27/12/2024, Hà và Cường thống nhất tìm cách “lo lót” để vụ việc chỉ bị xử phạt hành chính, tránh bị truy cứu hình sự.

Cường đã chuẩn bị 150.000 USD và giao cho Hà chuyển tới Khải. Sau đó, Khải đưa số tiền này cho Quân với mục đích “chạy án” cho các công ty liên quan. Tuy nhiên, Nguyễn Văn Quân đã sử dụng nhiều thông tin gian dối, tự nhận có mối quan hệ với cơ quan chức năng để chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên phục vụ mục đích cá nhân.

Đường dây sữa bột giả quy mô lớn

Trước đó, ngày 10/4, C01 đã khởi tố Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường, Đặng Trung Kiên cùng bốn bị can khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Đường dây này bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2021. Hà và Cường, hai ông chủ thực sự của hệ sinh thái công ty Hacofood Group và Rance Pharma, đã nắm bắt nhu cầu tiêu thụ sữa bột trong nước tăng cao để triển khai sản xuất sữa bột giả.

Dù công bố thành phần sản phẩm gồm chiết xuất tổ yến, đông trùng hạ thảo, bột macca, bột óc chó,… thực tế, các sản phẩm chỉ sử dụng nguyên liệu thay thế, phụ gia rẻ tiền. Công thức sản xuất được dùng chung, chỉ thay đổi một vài chi tiết nhỏ để đánh lừa người tiêu dùng.

Các sản phẩm giả được phân phối rộng khắp cả nước, nhắm đến đối tượng người bệnh tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non, phụ nữ mang thai. Cơ quan điều tra xác định, sữa bột giả có chỉ tiêu chất lượng một số thành phần dưới 70% so với công bố, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Hệ lụy nghiêm trọng

Đến thời điểm bị triệt phá ngày 11/4, đường dây sản xuất sữa giả này đã tung ra thị trường tới 573 sản phẩm sữa bột giả, thu về gần 500 tỷ đồng. Ngoài ra, hai công ty bị xác định kê khai sai doanh thu thực tế, gây thất thu ngân sách nhà nước trên 28 tỷ đồng.

Hiện C01 xác định 12 loại sữa bột có chỉ tiêu chất lượng thấp hơn 70% tiêu chuẩn công bố, bao gồm các nhãn hiệu nổi tiếng như COLOS IQ FOR MUM, COLOS IQ DIABETES, ARIFA A+ ProGold, KENMIL PREMIUM PEDIA GOAT, Kodo A+ Starter Colostrum 1…

Danh sách 72 sản phẩm khác cũng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn: VnExpress