Do mâu thuẫn liên quan quyền chuyển nhượng thửa đất, Cao Xuân Tiến mang súng đến nhà bạn, bắn và đâm vợ người này bị thương. Tòa án tuyên phạt bị cáo tổng cộng 8 năm tù.
- Người đàn ông tử vong khi đi đánh cá sau bão Nongfa ở Hà Tĩnh
- Cây trầm hơn 500 tuổi ở Hà Tĩnh được công nhận Cây Di sản Việt Nam
- NSƯT Kiều Thanh khai được bạn mời bia rượu, nghi pha ma túy
Ngày 26/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm Cao Xuân Tiến (SN 1992), trú xã Diễn Châu, về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Theo hồ sơ, tháng 10/2023, Tiến nhờ anh Cao Đức Vượng (SN 1990) đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất rộng hơn 557m² của gia đình để thế chấp ngân hàng vay 2,26 tỷ đồng. Tiến nhận 2,2 tỷ đồng, còn anh Vượng nhận 60 triệu đồng.
Sau đó, anh Vượng nói với mọi người rằng thửa đất đã được mua lại từ gia đình Tiến và không đồng ý chuyển nhượng lại cho Tiến. Từ đây, hai bên phát sinh mâu thuẫn. Đầu tháng 7/2025, Tiến nảy sinh ý định trả thù anh Vượng. Bị cáo mua một khẩu súng ngắn trên mạng với giá 7 triệu đồng.
Trong các ngày từ 24 đến 27/7/2025, Tiến nhiều lần đi xe máy đến nhà anh Vượng tìm cơ hội nhưng không gặp. Sáng 28/7, sau khi đăng nội dung thể hiện sự bức xúc trên Facebook cá nhân, Tiến tiếp tục đến nhà anh Vượng.
Tại đây, Tiến gặp chị C.T.H., vợ anh Vượng, đang ở nhà một mình. Bị cáo cầm súng bắn 3 phát vào vai, cổ và đầu chị H, sau đó dùng dao đâm một nhát vào vùng bụng khiến nạn nhân bị thương tích 4%.
Tại phiên tòa, Tiến thừa nhận hành vi và cho rằng bản thân suy nghĩ nông cạn, không kiểm soát được hành động do bức xúc chuyện đất đai. Bị cáo bày tỏ hối lỗi và xin được giảm nhẹ hình phạt. HĐXX nhận định Tiến sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công vào các vị trí trọng yếu trên cơ thể nạn nhân dù nhận thức được mức độ nguy hiểm của hành vi.
Tuy nhiên, bị cáo được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nên được xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Cao Xuân Tiến 7 năm tù về tội Giết người và 1 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 8 năm tù.
Tâm Thanh (tổng hợp)

