Site icon Tin360

Cựu Bí thư Hoàng Thị Thuý Lan dùng 2 lô đất và 20 tỷ khắc phục hậu quả vụ án

Bà Hoàng Thị Thuý Lan (trái) và Nguyễn Văn Hậu (Ảnh: VOV)

Trước khi hầu toà, cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thuý Lan đã tự nguyện nộp 20 tỷ đồng và sử dụng 2 lô đất trị giá lớn để khắc phục hậu quả trong vụ án lớn liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn.

Tự nguyện khắc phục trước khi xét xử

Chỉ vài ngày trước phiên tòa xét xử đại án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, bà Hoàng Thị Thuý Lan – nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – đã có động thái được cho là “giảm nhẹ trách nhiệm hình sự”: nộp 20 tỷ đồng và tự nguyện dùng hai lô đất để khắc phục hậu quả.

Hai bất động sản được bà Lan đề nghị nộp gồm một lô đất mặt đường 304 và một khu đất kho vận rộng 3.000m². Đây là những tài sản bà từng mua lại từ ông Nguyễn Văn Hậu – Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – cũng là nhân vật trung tâm của vụ án. Các bất động sản này thuộc khu vực tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay đã điều chỉnh địa giới hành chính thành tỉnh Phú Thọ.

Động thái chủ động này được cơ quan điều tra ghi nhận như một tình tiết thành khẩn, có khả năng giúp bà Lan được xem xét giảm nhẹ mức án trong phiên xử ngày 24/6 tới.

Loạt lãnh đạo cấp cao “nhúng chàm”

Vụ án Phúc Sơn đang được xem là một trong những đại án có quy mô và hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, với sự dính líu của hàng loạt cán bộ cấp cao. Ngoài ông Nguyễn Văn Hậu và bà Hoàng Thị Thuý Lan, danh sách các bị can còn có ông Lê Duy Thành (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), ông Lê Viết Chữ (cựu Bí thư Quảng Ngãi), ông Đặng Văn Minh (cựu Chủ tịch UBND Quảng Ngãi)…

Tất cả đều bị truy tố về tội “Nhận hối lộ”, theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất có thể lên đến tù chung thân hoặc tử hình.

Cơ quan điều tra cho biết, tổng cộng đã có 41 bị can bị truy tố trong vụ án này, liên quan các tội danh: Đưa/nhận hối lộ; Vi phạm quy định về kế toán; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Hàng trăm tài sản bị kê biên, hàng trăm tỷ đã được nộp

Tính đến thời điểm kết thúc điều tra, tổng số tiền các bị can tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả đã lên đến hơn 185,8 tỷ đồng.

Cụ thể:

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã kê biên 1.440 bất động sản, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng và sổ tiết kiệm, thu giữ thêm 534 lượng vàng SJC, 41,5 tỷ đồng tiền mặt và hơn 1,1 triệu USD.

Tòa án sắp mở phiên xử lớn chưa từng có

Ngày 24/6, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này. Đây được đánh giá là một trong những đại án có số lượng bị cáo đông nhất, tổng giá trị tài sản liên quan lớn nhất trong các vụ án kinh tế – tham nhũng từ đầu năm đến nay.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết, quá trình điều tra đã làm rõ hệ thống “bôi trơn” có tổ chức do ông Nguyễn Văn Hậu cầm đầu, với mục đích mua chuộc hàng loạt quan chức tỉnh để trúng các gói thầu BT, đất đai và nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Tính chất vụ án được xếp vào loại “đặc biệt nghiêm trọng”, gây thất thoát ngân sách nhà nước, làm suy giảm niềm tin của người dân vào bộ máy quản lý địa phương.

Hậu quả – Và bài học

Việc cựu Bí thư Hoàng Thị Thuý Lan chủ động nộp tài sản khắc phục hậu quả được xem là một bước đi nhằm giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thể hiện thái độ hợp tác trong quá trình điều tra. Tuy nhiên, sự việc cũng là lời cảnh báo sâu sắc về hậu quả của việc buông lỏng đạo đức cán bộ, khi quyền lực không đi cùng trách nhiệm.

Phiên xử tới đây không chỉ là dịp để làm rõ hành vi của từng bị cáo, mà còn là phép thử lớn về công cuộc phòng – chống tham nhũng đang được đẩy mạnh trong thời gian qua.

Theo: VOV