Ngày 9-6, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đơn vị vừa cứu sống thành công một bệnh nhân mắc hội chứng hoại tử thượng bì nhiễm độc toàn thân (Toxic Epidermal Necrolysis – TEN), còn gọi là hội chứng Lyell. Đây là một trong những biến chứng dị ứng thuốc hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không xử trí kịp thời.
- Giữa ban ngày, núi bánh kẹo bị vứt bỏ như rác: Câu chuyện khó tin giữa lòng Hà Nội
- Thanh Hóa: Nữ giáo viên được phát hiện dưới lòng sông sau hai ngày mất liên lạc
- Thiếu máu kéo dài có thể là dấu hiệu ung thư: Cảnh báo từ những ca bệnh điển hình
Khởi phát sau khi dùng kháng sinh thông dụng
Bệnh nhân là bà N.T.T. (67 tuổi, ngụ tại TP.HCM), được bác sĩ kê đơn erythromycin để điều trị nhiễm khuẩn đường hô hấp. Tuy nhiên, sau ba ngày sử dụng, bà xuất hiện ban đỏ, nóng rát da toàn thân, nhanh chóng chuyển sang tình trạng bong tróc từng mảng lớn, trầy loét và hoại tử nghiêm trọng.
Dù đã được chuyển qua hai cơ sở y tế khác, tình trạng vẫn không cải thiện. Nhận thấy nguy cơ đe dọa tính mạng, các bác sĩ quyết định chuyển bà đến Khoa Bỏng – Vi phẫu tạo hình, Bệnh viện Quân y 175 để tiếp nhận điều trị chuyên sâu.
Tổn thương da tới 92%, nguy cơ tử vong lên tới 50%
Khi nhập viện, bà T. trong tình trạng suy kiệt nghiêm trọng: hơn 90% diện tích da bong tróc, phỏng nước, hoại tử nặng ở các vùng tì đè như lưng, mông. Bệnh nhân đau đớn, không thể tự vận động, kèm theo dấu hiệu nhiễm trùng và nhiễm độc toàn thân – một biến chứng cực kỳ nguy hiểm.
Trung tá, BS-CK2 Thân Văn Hùng – Phó Chủ nhiệm Khoa Bỏng – Vi phẫu tạo hình – cho biết: “Với mức độ tổn thương nặng như vậy, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 50%, đặc biệt ở bệnh nhân cao tuổi.”
Cuộc chiến sinh tử từng giờ tại phòng bệnh
Bệnh nhân nhanh chóng được áp dụng phác đồ điều trị tích cực bao gồm: sử dụng kháng sinh phổ rộng, thuốc ức chế miễn dịch, nuôi dưỡng qua tĩnh mạch và chăm sóc vết thương sát sao. Do tổn thương da quá rộng, mỗi lần thay băng kéo dài gần 2 tiếng, đòi hỏi ít nhất 5–6 nhân viên y tế cùng phối hợp trong điều kiện vô trùng tuyệt đối.
“Mỗi giờ qua đi là một cuộc đua sinh tử. Toàn bộ ê-kíp đều nỗ lực tối đa để cứu lấy mạng sống cho bệnh nhân,” bác sĩ Hùng chia sẻ.
Sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân có tiến triển rõ rệt: giảm sốt, giảm đau, vùng da hoại tử dần hồi phục. Đến thời điểm xuất viện, hơn 90% da lành đã tái tạo, bà T. có thể tự ngồi dậy và đi lại nhẹ nhàng.
Đây được đánh giá là một trong những ca bệnh nặng hiếm hoi có kết quả điều trị thành công ngoạn mục. “Khoảnh khắc bệnh nhân phục hồi và cười được là phần thưởng lớn nhất đối với chúng tôi,” bác sĩ Hùng xúc động chia sẻ.
Hội chứng Lyell – mối nguy tiềm ẩn từ việc dùng thuốc không đúng cách
Hội chứng Lyell là phản ứng dị ứng thuốc nghiêm trọng, thường liên quan đến các loại kháng sinh, thuốc chống co giật hoặc kháng viêm không steroid. Bệnh gây hoại tử lớp thượng bì, khiến da bong tróc toàn thân tương tự như bỏng độ nặng. Nếu không được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong do suy đa cơ quan hoặc nhiễm trùng huyết.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là kháng sinh. Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào về da như nổi ban, phỏng rát, bong tróc – cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và can thiệp kịp thời.
Thành công trong ca điều trị hội chứng Lyell lần này một lần nữa khẳng định trình độ chuyên môn cao và tinh thần tận tụy của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175. Đây không chỉ là một kỳ tích y học mà còn là lời cảnh báo về sự nguy hiểm của việc sử dụng thuốc không kiểm soát – điều mà mỗi người bệnh và người nhà cần đặc biệt lưu tâm.
Theo: Sài Gòn Giải Phóng