Site icon Tin360

Hưng Yên: Hơn 3.000 văn bằng sở hữu công nghệ được cấp trong 5 năm

Đặc sản giò gà Đông Tảo được giới thiệu, quảng bá tại Chương trình phát triển tài sản trí tuệ do tỉnh Hưng Yên tổ chức. (Ảnh: Nhân Dân)

Trong giai đoạn 2020-2025, Hưng Yên đạt hơn 3.000 văn bằng sở hữu công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển thương hiệu bền vững.

Đẩy mạnh phát triển tài sản trí tuệ ở Hưng Yên

Trong 5 năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên đã tham mưu, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy chương trình phát triển tài sản trí tuệ.
Địa phương đã thực hiện 13 dự án tạo lập và phát triển nhãn hiệu cho các sản phẩm đặc sản và chủ lực, đồng thời hỗ trợ xây dựng điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP.

Các sản phẩm làng nghề đã được bảo hộ như gỗ mỹ nghệ, hạt sen sấy, nghệ Chí Tân, cây cảnh… được quảng bá và tiêu thụ mạnh hơn trên thị trường.

Hơn 3.000 văn bằng bảo hộ sở hữu công nghệ

Trong giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh có gần 5.648 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghệ gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ.
Kết quả, 3.341 văn bằng bảo hộ được cấp, trong đó có:

Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các tổ chức, cá nhân đối với bảo hộ tài sản trí tuệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

OCOP và thương hiệu nông sản Hưng Yên

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đánh giá, trình UBND tỉnh công nhận 606 sản phẩm OCOP.
Trong khi đó, Sở Công Thương phối hợp các địa phương lựa chọn 15 sản phẩm tiêu biểu để hỗ trợ phát triển thương hiệu, như: long nhãn, chuối tiêu hồng, sen, cam, hương xạ, bánh tẻ…

Các đặc sản nổi tiếng như giò gà Đông Tảo, gạo chất lượng cao cũng được đẩy mạnh; xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị trên thị trường.

Nâng cao nhận thức và đào tạo về sở hữu trí tuệ

Trong giai đoạn này, tỉnh Hưng Yên đã:

Những hoạt động này góp phần nâng cao năng lực quản lý, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân tiếp cận tốt hơn với chính sách bảo hộ thương hiệu.

Theo: Nhân Dân