Sự xuất hiện của những con nai mọc đầy khối u kỳ dị hay thỏ có “sừng” khiến dư luận hoang mang. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định loại virus gây bệnh này không có khả năng lây sang người.

Virus lâu đời bùng phát trở lại

Những hình ảnh về “nai zombie” và “thỏ sừng” lan truyền trên mạng thực chất xuất phát từ bệnh u sợi bì trên nai (deer cutaneous fibroma) và virus u nhú Shope (Shope papilloma virus) ở thỏ. Cả hai thuộc họ papillomavirus – nhóm virus có thể gây u lành tính ở động vật.

Theo tiến sĩ Michael Osterholm, Đại học Minnesota (Mỹ), papillomavirus đã tồn tại hàng thế kỷ. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và sự mở rộng đô thị khiến chúng có cơ hội lây lan nhanh hơn. Nhiệt độ tăng cao kéo dài mùa hè, tạo điều kiện cho muỗi, ve – tác nhân trung gian – sinh sôi mạnh mẽ và truyền bệnh giữa các loài.

Virus có lây sang người?

Đây là câu hỏi khiến nhiều người lo lắng. Tiến sĩ Matthew Binnicker, Giám đốc Phòng thí nghiệm Virus học Lâm sàng tại Mayo Clinic, khẳng định: papillomavirus ở động vật chỉ đặc thù cho loài. Chúng không thể bám và xâm nhập vào tế bào người, đồng nghĩa với việc không thể lây sang người, chó, mèo hay gia súc.

Dù vậy, giới khoa học vẫn theo dõi chặt chẽ. Trong tự nhiên, virus luôn có khả năng biến đổi, nên việc giám sát giúp phát hiện sớm các nguy cơ tiềm tàng.

Nguy cơ lớn hơn từ bệnh khác

Trong khi papillomavirus ở nai và thỏ lành tính, các chuyên gia cảnh báo môi trường thay đổi lại làm gia tăng nhiều bệnh nguy hiểm hơn:

  • Bệnh Lyme: lây qua ve, đang mở rộng sang cả những khu vực mới như miền nam Canada.
  • Bệnh suy mòn mãn tính (CWD): còn gọi là “bệnh hươu zombie”, thuộc nhóm bệnh prion, gây rối loạn thần kinh, sụt cân, suy kiệt và tử vong. Một số nghiên cứu cho thấy CWD có thể lây sang người, tương tự trường hợp bệnh bò điên ở Anh thập niên 1990.

Lời khuyên dành cho cộng đồng

Chuyên gia khuyến nghị người dân không nên quá lo lắng trước hình ảnh nai hay thỏ mọc khối u, bởi đây là bệnh lành tính, thường tự biến mất. Điều quan trọng là không tiếp xúc trực tiếp với động vật hoang dã bị bệnh, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm các mầm bệnh khác có thể nguy hiểm đến sức khỏe con người.

Theo: VnExpress