Theo The Guardian (08/01/2026), Tổng thống Donald Trump nói sáng thứ Sáu (giờ Mỹ) ông hủy kế hoạch tấn công tiếp theo vào Venezuela. Ông cho rằng Caracas hợp tác dầu khí và thả “số lượng lớn” tù nhân chính trị. Hạm đội ở Caribe vẫn ở lại.

Trump hủy đợt tấn công thứ hai, giữ hạm đội Mỹ ở Caribe

Theo bài viết, ông Trump đăng trên mạng xã hội: “Đây là cử chỉ rất quan trọng và thông minh”. Ông nói Mỹ và Venezuela “đang hợp tác tốt”. Trọng tâm là “xây dựng lại cơ sở hạ tầng dầu khí” theo quy mô lớn hơn. Ông khẳng định vì vậy ông hủy đợt tấn công thứ hai đã dự kiến.

Ông Trump không nêu chi tiết kế hoạch tấn công mới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hải quân Mỹ ở Caribe vẫn giữ vị trí. “Tất cả tàu sẽ giữ vị trí vì mục đích an toàn và an ninh”. Theo bài viết, phát biểu này nhằm nhấn mạnh khả năng phản ứng nhanh.

Trump hủy đợt tấn công thứ hai, Big Oil bàn 100 tỷ USD dầu Venezuela

Ông Trump nói sẽ gặp lãnh đạo các tập đoàn dầu khí Mỹ tại Nhà Trắng chiều thứ Sáu. Ông đề cập Exxon, ConocoPhillips và Chevron. Ông viết “Ít nhất 100 tỷ USD sẽ được đầu tư bởi BIG OIL”. Theo bài viết, cuộc gặp xoay quanh kế hoạch đầu tư vào dầu Venezuela.

Thông tin trên xuất hiện sau khi Venezuela thông báo thả “số lượng quan trọng” tù nhân. Tuy vậy, theo bài viết, các tổ chức nhân quyền chỉ xác nhận khoảng hơn chục trường hợp. Phe đối lập yêu cầu thả hết tù nhân chính trị. Con số ước tính được nêu là từ 800 đến 1.000 người.

Ứng viên đối lập cũ Enrique Márquez được nói là nằm trong nhóm được thả, theo tuyên bố của phe đối lập. Trong một video do nhà báo địa phương ghi lại, ông nói: “Mọi chuyện kết thúc rồi”. Video xuất hiện cùng vợ ông. Một nhân vật đối lập khác cũng được nêu tên là Biagio Pilieri.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha xác nhận thả 5 công dân Tây Ban Nha. Trong đó có một người mang hai quốc tịch. Nhóm này được nói đang chuẩn bị trở về Tây Ban Nha. Đại sứ quán ở Caracas hỗ trợ thủ tục.

Machado, Petro và loạt phát biểu về bầu cử, cartel, Mexico

Ông Trump nói sẽ sớm gặp lãnh đạo đối lập María Corina Machado. Thời điểm được nhắc là “tuần tới”. Trước đó, theo bài viết, ông từng hoài nghi vai trò của bà. Ông nói bà “không có sự ủng hộ hay tôn trọng trong nước”. Nhưng trên Fox News, ông lại nói “tôi mong được chào bà ấy”.

Khi được hỏi về Nobel Hòa bình từ Machado, ông Trump đáp: “Tôi nghe nói bà ấy muốn làm vậy. Đó sẽ là vinh dự lớn”. Bài viết cũng nhắc chính phủ do Delcy Rodríguez dẫn dắt. Ông Trump nói với New York Times rằng Mỹ “hòa hợp rất tốt” với chính phủ Rodríguez.

Ở Colombia, theo bài viết, Tổng thống Gustavo Petro nói với El País rằng trong cuộc gọi một giờ, “Trump nói ông ấy đang nghĩ đến việc làm điều xấu ở Colombia”. Petro cho biết ông kêu gọi biểu tình để phòng thủ. Ông nói đe dọa “tạm thời bị đóng băng”, nhưng có thể ông nhầm.

Ông Trump cũng nói cần thời gian để Venezuela có thể tổ chức bầu cử. Theo bài viết, các cuộc tấn công của Mỹ vào tàu nghi chở ma túy đã khiến hơn 100 người thiệt mạng kể từ tháng 9. Ông Trump còn nói về khả năng “tấn công trên bộ” liên quan cartel. Ông cũng nói cartel “đang điều hành Mexico”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum được nói đã từ chối đề nghị gửi quân Mỹ. Theo bài viết, bà tuyên bố châu Mỹ “không thuộc về bất kỳ cường quốc nào”. Phát biểu này được đặt trong bối cảnh Washington nhắc đến “sự thống trị” ở Tây Bán cầu sau vụ bắt Nicolás Maduro.

Theo: The Guardian