Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) phát lệnh bắt giữ nhiều lãnh đạo cấp cao Taliban với cáo buộc vi phạm nhân quyền, trong bối cảnh chính quyền này tiếp tục siết chặt quyền của phụ nữ, bao gồm lệnh cấm hoàn toàn tiếp cận giáo dục tại Afghanistan.
- Tòa Hàn Quốc phát lệnh bắt cựu tổng thống Yoon Suk-yeol
- Việt Nam áp thuế chống bán phá giá thép cán nóng từ Trung Quốc
- Cha mẹ khôn ngoan nên tránh nói điều gì với con để giữ hòa khí
Lãnh đạo Taliban bị truy nã toàn cầu
Ngày 9/7, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) tại La Haye đã chính thức ban hành lệnh bắt giữ đối với nhiều lãnh đạo cấp cao của Taliban. Các nhân vật này bị cáo buộc đã thực hiện các tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong suốt quá trình nắm quyền sau khi Taliban tái kiểm soát Afghanistan vào năm 2021.
Thông tin cụ thể về danh tính các đối tượng chưa được công bố rộng rãi, nhưng ICC khẳng định họ đang tiến hành điều tra độc lập, có cơ sở và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Nguyên nhân thi hành lệnh bắt và các cáo buộc chính
Theo thông báo từ ICC, các cáo buộc chính bao gồm:
- Tội giết người hàng loạt.
- Bức hại phụ nữ và trẻ em.
- Vi phạm quyền tự do tôn giáo và giáo dục.
- Hạn chế nghiêm trọng các quyền dân sự cơ bản của người dân Afghanistan.
Những hành động này được cho là có hệ thống và diễn ra trong một thời gian dài dưới sự điều hành của các lãnh đạo Taliban.
Lệnh cấm giáo dục triệt để của Taliban
Không lâu trước khi ICC đưa ra quyết định, vào cuối năm 2022, chính quyền Taliban đã ban hành lệnh cấm hoàn toàn đối với phụ nữ và trẻ em gái trong việc tiếp cận giáo dục ở tất cả các cấp.
Lệnh cấm này được xem là một bước lùi nghiêm trọng về quyền con người, đặc biệt là quyền bình đẳng giới tại Afghanistan. Hiện nay, nữ giới không được học tại trường trung học, đại học và cả các trung tâm dạy nghề, bất kể độ tuổi.
Phản ứng của cộng đồng quốc tế
Lệnh bắt giữ của ICC và chính sách cấm giáo dục của Taliban đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia và tổ chức nhân quyền, bao gồm Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu, UNICEF… đã lên tiếng phản đối, yêu cầu Taliban tôn trọng quyền cơ bản của con người, đặc biệt là quyền học tập của phụ nữ.
Một số quốc gia cũng đang xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm gây sức ép buộc Taliban thay đổi chính sách.
Tương lai bất định của phụ nữ Afghanistan
Các chính sách hà khắc và việc bị đưa ra trước công lý quốc tế có thể khiến Taliban ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế. Trong khi đó, phụ nữ và trẻ em gái tại Afghanistan đang đối mặt với một tương lai bất định, không có quyền được học hành, làm việc hay tham gia vào các hoạt động xã hội.
Việc ICC vào cuộc là dấu hiệu cho thấy nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong việc đảm bảo công lý và bảo vệ quyền con người, dù con đường phía trước còn nhiều thử thách.
Lệnh bắt giữ từ ICC và các hành vi đàn áp phụ nữ của Taliban một lần nữa nhấn mạnh sự cần thiết của việc bảo vệ nhân quyền tại Afghanistan. Cộng đồng quốc tế cần tiếp tục lên tiếng và hành động cụ thể để giúp hàng triệu phụ nữ nơi đây có cơ hội được sống, học tập và phát triển một cách công bằng.
Theo: VTV