Tòa Hàn Quốc phát lệnh bắt cựu tổng thống Yoon Suk-yeol

Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt cựu tổng thống Yoon Suk-yeol vì cáo buộc nổi loạn và hủy bằng chứng, liên quan đến việc ban bố thiết quân luật tháng 12/2024.
- Tài xế đột quỵ, thợ điện lạnh cứu kịp thời
- Chiêu lừa đảo siêu xe của Phan Công Khanh
- Nga dồn 15.000 binh sĩ Ukraine vào “túi hỏa lực” tại Kostiantynivka
Ngày 10/7, Tòa án quận Trung tâm Seoul phát lệnh bắt cựu tổng thống Yoon Suk-yeol. Quyết định được đưa ra theo đề nghị của công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok. Lý do là lo ngại ông Yoon có thể hủy bằng chứng. Công tố viên Park Ji-young xác nhận tòa đã phê chuẩn lệnh bắt. Yoon Suk-yeol, 64 tuổi, đang đối mặt với nhiều cáo buộc nghiêm trọng. Các cáo buộc bao gồm nổi loạn, lạm quyền, và cản trở điều tra. Đây là lần thứ hai ông bị bắt giam.
Yoon Suk-yeol đối mặt cáo buộc nổi loạn
Cựu tổng thống Yoon Suk-yeol bị cáo buộc chủ mưu nổi loạn. Tội danh này có thể dẫn đến án tử hình hoặc chung thân. Vụ việc bắt nguồn từ lệnh thiết quân luật tháng 12/2024. Khi đó, quốc hội Hàn Quốc đã bác bỏ lệnh này. Các nghị sĩ trèo tường vào tòa nhà quốc hội. Họ vượt qua vòng vây an ninh để bỏ phiếu. Tòa án Hiến pháp phế truất ông Yoon vào tháng 4.
Ông Yoon từng ra hầu tòa ngày 9/7. Phiên tòa kéo dài khoảng 7 giờ. Ông bác bỏ mọi cáo buộc. Tuy nhiên, ông bỏ qua nhiều lệnh triệu tập trước đó. Nhóm công tố viên đặc biệt vì thế xin lệnh bắt. Lần đầu, tòa từ chối với lý do ông Yoon hợp tác. Đến ngày 6/7, công tố viên Cho Eun-seok nộp đơn mới. Tòa án sau đó chấp thuận lệnh bắt.
Yoon Suk-yeol bị biệt giam chờ truy tố
Sau lệnh bắt, ông Yoon bị biệt giam gần thủ đô Seoul. Ông có thể bị giam đến 20 ngày. Công tố viên đang chuẩn bị thủ tục truy tố. Các cáo buộc gồm lạm quyền, tạo tài liệu giả, phát tán thông tin sai lệch. Ngoài ra, ông bị cáo buộc cản trở điều tra và xóa bằng chứng. Nếu bị truy tố, ông Yoon có thể bị giam 6 tháng. Điều này kéo dài đến khi tòa đưa phán quyết ban đầu.
Nhóm luật sư của ông Yoon phản đối lệnh bắt. Họ cho rằng yêu cầu giam giữ là vô lý. Ông Yoon đã bị phế truất và không còn thẩm quyền. Tuy nhiên, tòa vẫn giữ quyết định bắt giam.
Lịch sử pháp lý của cựu tổng thống
Đây không phải lần đầu Yoon Suk-yeol đối mặt lệnh bắt. Hồi tháng 1, ông bị bắt khi còn tại nhiệm. Một tòa án sau đó hủy lệnh bắt vào tháng 3. Ông được trả tự do trước khi bị phế truất. Vụ thiết quân luật gây tranh cãi lớn tại Hàn Quốc. Nó dẫn đến việc quốc hội luận tội ông Yoon.
Công tố viên đặc biệt Cho Eun-seok dẫn đầu nhóm điều tra. Nhóm này gồm hơn 200 công tố viên và chuyên viên. Họ được bổ nhiệm sau khi ông Lee Jae-myung nhậm chức tổng thống. Nhiệm vụ của nhóm là làm rõ các cáo buộc liên quan đến ông Yoon.
Sự việc đang thu hút sự chú ý lớn tại Hàn Quốc. Nhiều người quan tâm đến diễn biến pháp lý. Các cáo buộc chống lại ông Yoon có thể định hình tương lai chính trị đất nước. Vụ án cũng đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của lãnh đạo.
Tòa án và công tố viên đang tiếp tục điều tra. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra. Tuy nhiên, lệnh bắt mới đánh dấu bước ngoặt quan trọng. Nó cho thấy quyết tâm của cơ quan tư pháp Hàn Quốc. Họ muốn làm rõ trách nhiệm của cựu tổng thống.
Vụ việc Yoon Suk-yeol không chỉ là vấn đề pháp lý. Nó còn phản ánh sự phân hóa trong xã hội Hàn Quốc. Nhiều ý kiến trái chiều xuất hiện trên mạng xã hội. Một số người ủng hộ ông Yoon, cho rằng ông bị đối xử bất công. Số khác lại ủng hộ việc điều tra triệt để. Dù thế nào, vụ án này sẽ còn được nhắc đến lâu dài.
Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn nhạy cảm. Tân tổng thống Lee Jae-myung phải xử lý nhiều thách thức. Trong khi đó, dư luận tiếp tục theo dõi số phận ông Yoon. Phán quyết cuối cùng của tòa án sẽ rất quan trọng. Nó có thể ảnh hưởng đến lòng tin của người dân vào hệ thống tư pháp.
Tòa án quận Trung tâm Seoul vẫn là tâm điểm chú ý. Mọi diễn biến mới sẽ được cập nhật liên tục. Vụ án Yoon Suk-yeol hứa hẹn còn nhiều kịch tính phía trước.
Theo: VnExpress