Site icon Tin360

Liên kết 4 nhà giúp Nghệ An gỡ nút thắt vùng dược liệu

Câu nói “4 nhà” mở hướng phát triển vùng dược liệu Nghệ An, giúp liên kết sản xuất và nâng cao giá trị cây dược liệu.

Người dân chăm sóc vùng trồng dược liệu tại Nghệ An theo hướng liên kết sản xuất. (Ảnh minh họa: Tin 360)

Hội Nông dân tỉnh Nghệ An đang đóng vai trò cầu nối giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân để xây dựng vùng nguyên liệu dược liệu quy mô tại địa phương.

Nghệ An hiện sở hữu gần 1.000 loài cây thuốc và nấm làm thuốc, chiếm khoảng 25% tổng số loài dược liệu của cả nước, tập trung nhiều nhất ở khu vực Tây Nam của tỉnh. Trước thực trạng sản xuất còn manh mún và thiếu liên kết, từ năm 2026 Hội Nông dân tỉnh đã chủ động kết nối các bên để hình thành chuỗi giá trị dược liệu bền vững, thay vì để nông dân tự xoay xở như trước.

Khu vực Tây Nam Nghệ An được xem là vùng đất giàu dược liệu quý, từ sâm Puxailaileng, sâm 7 lá một hoa đến hà thủ ô đỏ, lan kim tuyến, trà hoa vàng, đẳng sâm và nấm linh chi đỏ. Điều kiện khí hậu và đất đai tại đây cũng phù hợp để trồng dược liệu dưới tán rừng, vừa tạo thu nhập cho người dân vừa giữ được tài nguyên rừng.

Trên nền tảng đó, một số mô hình đã vượt ra khỏi quy mô nhỏ lẻ để hình thành vùng nguyên liệu gắn với chế biến và tiêu thụ. Hợp tác xã Dược liệu Pù Mát hiện duy trì vùng trồng khoảng 23ha, liên kết với người dân địa phương để trồng cà gai leo, dây thìa canh, giảo cổ lam và mướp đắng rừng, cho sản lượng hơn 1.000 tấn mỗi năm. Nhờ được hỗ trợ giống, chuyển giao kỹ thuật và có nơi thu mua, sơ chế ổn định, nhiều sản phẩm của hợp tác xã đã được chuẩn hóa và tham gia chương trình OCOP.

Một hướng đi khác cũng cho kết quả cụ thể là trường hợp chị Nguyễn Thị Hằng tại xã Bạch Ngọc. Thay vì để những cây thuốc dân gian tiếp tục bị lãng quên, chị đã phát triển hơn 15 dòng sản phẩm mang thương hiệu F&P Nature, trong đó 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao. Trên hơn 10ha đất hoang hóa được cải tạo để trồng hương nhu, cỏ mần trầu, sả và tía tô, chị còn liên kết với hợp tác xã và nông dân để thu mua thêm dược liệu địa phương, qua đó vừa bảo tồn nguồn gen cây thuốc quý vừa chủ động được nguồn nguyên liệu sản xuất.

Để giải quyết tình trạng chất lượng chưa đồng đều và đầu ra thiếu ổn định, Hội Nông dân tỉnh đã trực tiếp làm cầu nối cho Công ty CP Dược liệu Pù Mát và Công ty CP Nam Dược ký kết hợp tác. Theo thỏa thuận, một bên chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất, bố trí vùng trồng, nhân lực, thu hái và sơ chế; bên còn lại hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng quy trình sản xuất, đào tạo nhân lực và bao tiêu sản phẩm đạt chuẩn. Mục tiêu của sự hợp tác này là đưa vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn GACP-WHO, bộ tiêu chuẩn quốc tế về thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu, được xem là điều kiện để dược liệu Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Song song với việc kết nối doanh nghiệp, Hội Nông dân tỉnh cũng đẩy mạnh tuyên truyền để vận động nông dân tham gia liên kết sản xuất, hỗ trợ xây dựng các mô hình kinh tế tập thể và phối hợp tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách. Ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, cho biết việc thúc đẩy liên kết “4 nhà” trong lĩnh vực dược liệu sẽ giúp nông dân yên tâm mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập và phát triển bền vững. Khi doanh nghiệp đứng ra bao tiêu, nhà khoa học hỗ trợ kỹ thuật và Nhà nước tạo hành lang pháp lý, người nông dân sẽ không còn đơn độc trên thị trường.

Theo ông Hùng, phát triển dược liệu hiện đang được hậu thuẫn bởi nhiều chính sách lớn như Quyết định 376/QĐ-TTg về phát triển công nghiệp dược, cùng quy hoạch phát triển dược liệu của tỉnh Nghệ An và các chương trình mục tiêu quốc gia dành cho khu vực miền núi. “Ở tầm vĩ mô, phát triển dược liệu đang được hậu thuẫn bởi nhiều chính sách lớn như Quyết định 376/QĐ-TTg về phát triển công nghiệp dược, cùng với quy hoạch phát triển dược liệu của tỉnh Nghệ An và các chương trình mục tiêu quốc gia dành cho khu vực miền núi. Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả những cơ hội này, vai trò “cầu nối” của các tổ chức như Hội Nông dân vẫn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi liên kết “4 nhà” không thể hình thành một cách tự phát mà cần có sự dẫn dắt, điều phối và tạo niềm tin giữa các bên” – ông Hùng nhấn mạnh.

Trường Anh (tổng hợp)