Site icon Tin360

Lộ diện đường dây “chống lưng” cho chỉ định thầu sai phạm tại Phú Thọ: Hai cựu Bí thư tỉnh bị truy tố

Ông Ngô Đức Vượng (trái) và ông Nguyễn Doãn Khánh. (Ảnh: Tiền Phong)

Hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bị truy tố vì tiếp tay chỉ định thầu sai luật, nhận hàng tỷ đồng “cảm ơn”, gây thất thoát gần 90 tỷ đồng ngân sách.

Viện kiểm sát truy tố 41 bị can, trong đó có hai cựu Bí thư Tỉnh ủy

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 41 bị can trong đại án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị trực thuộc tỉnh Phú Thọ. Đáng chú ý, trong số này có hai nhân vật từng giữ vai trò lãnh đạo cao nhất tỉnh là ông Ngô Đức Vượngông Nguyễn Doãn Khánh, đều từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Cả hai bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ để hợp thức hóa quy trình chỉ định thầu các dự án lớn tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, trong khi doanh nghiệp được ưu ái lại không đáp ứng đủ năng lực theo quy định pháp luật.

Mượn danh “thúc đẩy tiến độ”, hợp thức hóa sai phạm

Cơ quan tố tụng xác định, năm 2009, với lý do “phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương và Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, ông Ngô Đức Vượng thống nhất chủ trương để ông Nguyễn Doãn Khánh (khi đó là Chủ tịch UBND tỉnh) ký văn bản gửi Thủ tướng xin được áp dụng chỉ định thầu.

Việc này đã mở đường cho Tập đoàn Phúc Sơn – do bị can Nguyễn Văn Hậu điều hành – trúng 3 gói thầu thuộc Dự án Trung tâm lễ hội Đền Hùng, dù doanh nghiệp này không có đủ kinh nghiệm theo luật định.

Nhận tiền mặt ngay tại phòng làm việc

Theo điều tra, trong quá trình thi công dự án, ông Vượng đã nhận 500 triệu đồng tiền “cảm ơn” từ Nguyễn Văn Hậu, ngay tại phòng làm việc ở Tỉnh ủy Phú Thọ. Trong khi đó, ông Khánh cũng bị xác định nhận tổng cộng 1,5 tỷ đồng qua nhiều lần đưa tiền trực tiếp tại UBND tỉnh.

Không chỉ nhận tiền, ông Khánh còn chỉ đạo cấp dưới “dọn đường” cho doanh nghiệp này tiếp tục trúng thêm 1 gói thầu khác về phòng chống cháy rừng – nâng tổng số thiệt hại ngân sách do sai phạm lên gần 88 tỷ đồng.

Cán bộ các đơn vị địa phương tiếp tay, nhận “phong bì” hàng trăm triệu

Sai phạm không dừng ở cấp lãnh đạo tỉnh. Hàng loạt cán bộ dưới quyền cũng bị truy tố vì vai trò giúp sức, tiết lộ thông tin đấu thầu, gian lận hồ sơ, đánh giá sai năng lực nhà thầu.

Các khoản “cảm ơn” từ phía Tập đoàn Phúc Sơn được ghi nhận cụ thể:

Tập đoàn Phúc Sơn: “Ngư ông đắc lợi” từ cơ chế xin – cho

Theo hồ sơ vụ án, Tập đoàn Phúc Sơn chính là đơn vị được hưởng lợi trực tiếp từ việc các lãnh đạo tỉnh “bật đèn xanh” qua hình thức chỉ định thầu trái quy định. Sau khi trúng thầu, doanh nghiệp này chuyển nhượng gói thầu, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng mà không qua đấu giá minh bạch.

Hành vi này không chỉ gây thiệt hại cho ngân sách mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào sự liêm chính của bộ máy chính quyền.

Vụ án sẽ sớm đưa ra xét xử

Viện Kiểm sát đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao xét xử nghiêm khắc với các bị can, đặc biệt là các cựu lãnh đạo tỉnh đã tiếp tay cho sai phạm nghiêm trọng. Hồ sơ vụ án đã hoàn tất, dự kiến sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Đây được coi là một trong những vụ án điểm trong công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn hiện nay, với thông điệp rõ ràng: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Theo: Tiền Phong