Site icon Tin360

Phúc thẩm giảm án cho một bị cáo trong vụ án mạng tại quán ăn ở TPHCM

Lý do một bị cáo vụ giết người ở TP.HCM thoát án tử hình

Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án trong phiên tòa xét xử vụ giết người tại quán ăn ở TP.HCM. (Ảnh minh họa: Tin 360)

(TPHCM) Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Kim Thành, giảm hình phạt từ tử hình xuống tù chung thân, trong khi giữ nguyên án tử hình đối với bị cáo Lục Hoa An.

Chiều 30/7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử các kháng cáo của các bị cáo và đại diện gia đình bị hại liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại quán ăn trên đường Dương Bá Trạc, quận 8 (cũ) vào tháng 11/2024. Sau khi xem xét hồ sơ và diễn biến vụ án, hội đồng xét xử đưa ra phán quyết đối với từng kháng cáo.

Đối với bị cáo Phạm Kim Thành, hội đồng xét xử nhận định vẫn còn khả năng cải tạo và giáo dục nên chưa cần thiết áp dụng hình phạt cao nhất. Từ nhận định đó, tòa chấp nhận kháng cáo và quyết định giảm mức án từ tử hình xuống tù chung thân về tội “Giết người”.

Trong khi đó, bị cáo Lục Hoa An tiếp tục bị giữ nguyên mức án tử hình về cùng tội danh. Hội đồng xét xử cũng không chấp nhận kháng cáo của đại diện gia đình bị hại về việc đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại, làm rõ vai trò của bị cáo Phạm Văn Thông.

Trước đó, ngày 17/4, TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, xử phạt tử hình đối với Lục Hoa An và Phạm Kim Thành về tội “Giết người”. Trong cùng vụ án, các bị cáo Phạm Văn Thông, Phạm Anh Hùng Dũng và Vàng Công Phúc lần lượt bị tuyên 11 năm tù, 12 năm tù và 8 năm tù về cùng tội danh, còn các bị cáo khác nhận mức án từ 20 đến 24 tháng tù về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ ngày 18/11/2024, Phạm Văn Thông, Lục Hoa An và Vàng Công Phúc đến một quán ăn trên đường Dương Bá Trạc để ăn uống. Thông gọi anh Nguyễn Huy H. đến quán nhằm giải quyết mâu thuẫn, còn Phúc gọi Phạm Kim Thành đến hỗ trợ vì lo ngại xảy ra xô xát.

Sau khi quay lại quán, An thấy Thông và anh H đang cự cãi. Do giữa An và anh H cũng có mâu thuẫn từ trước, An rút hai con dao mang theo trong người, còn anh H dùng kéo chống trả và đâm trúng An.

Ngay sau đó, Thành và Phạm Anh Hùng Dũng lao vào đánh khiến anh H ngã xuống đường. Theo cáo trạng, An và Thành tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và đầu nạn nhân; Dũng giật cây kéo rồi tiếp tục tấn công vùng mặt, còn Thông dùng chân đá vào người anh H. Nạn nhân tử vong do sốc mất máu cấp với các vết thương xuyên thủng tim và hai phổi.

Tâm Thanh (tổng hợp)