Ngày 18/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt Nguyễn Thị Quyên 20 năm tù về tội giết người do hai lần ném mạnh bé trai 13 tháng tuổi xuống nền nhà gây tử vong.
- Sầu riêng Việt Nam: Ấn Độ nới lỏng kiểm dịch, mở đường xuất khẩu
- Hạ thủy thành công tàu chở dầu 21.800 tấn do Việt Nam đóng
- Cầu Vĩnh Tuy: Cứu sống thanh niên nhảy xuống sông Hồng sáng nay
Bảo mẫu ném trẻ xuống nền nhà vì quấy khóc và lời nói dối che giấu
Sáng 16/7/2025, cháu L.A.K được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở tự phát Như Ý do Nguyễn Thị Quyên (41 tuổi) trực tiếp trông giữ. Sau bữa ăn sáng, thấy cháu K quấy khóc nên Quyên bế vào phòng nghỉ. Do không kiềm chế được cơn tức giận, bị cáo đã ném mạnh cháu xuống nệm trải dưới nền nhà. Khi thấy cháu tiếp tục bò ra ngoài, Quyên bế bổng nạn nhân lên và ném mạnh lần thứ hai khiến đầu cháu bé va đập mạnh dẫn đến chấn động.
Ngay sau đó, cháu K. có biểu hiện nôn ói và co giật nên Quyên hô hoán đưa đi cấp cứu. Nhằm che giấu hành vi dã man, bị cáo đã điện báo cho cha mẹ cháu bé rằng nạn nhân bị ngã khi đang ăn. Tuy nhiên, gia đình nghi ngờ con bị bạo hành do Quyên từ chối cho xem camera nên đã trình báo cơ quan công an. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng cháu K đã tử vong vào ngày 05/8/2025 do chấn thương sọ não quá nặng.
Bản án 20 năm tù cho hành vi tước đoạt mạng sống trẻ vô tội
Tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Thị Quyên đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trước những chứng cứ rõ ràng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội khi trực tiếp tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ vô tội và hoàn toàn không có khả năng tự vệ. Hành vi này không chỉ vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình sự mà còn gây phẫn nộ lớn trong dư luận quần chúng nhân dân.
Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án và các tình tiết liên quan, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tuyên phạt bị cáo 20 năm tù về tội giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự. Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm khắc về công tác quản lý các cơ sở giữ trẻ tự phát và đạo đức của người trông trẻ. Bản án nghiêm khắc được đưa ra nhằm răn đe cũng như đảm bảo tính công bằng của pháp luật đối với hành vi xâm phạm tính mạng trẻ em.
Theo: Báo Tiền Phong

