Quốc hội đã thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, quy định lộ trình tăng thuế mạnh với thuốc lá điếu, từ 2.000 đồng/bao năm 2027 lên 10.000 đồng/bao từ năm 2031.
- Múa rối nước – Hồi ức mặt ao và tiếng trống quê nhà
- Chính thức: Hưởng lương hưu chỉ cần đóng bảo hiểm xã hội 15 năm
- Tầm quan trọng của người thầy – Xem cách nhìn của người xưa
Tăng thuế để bảo vệ sức khỏe cộng đồng
Sáng 14/6, tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV chính thức thông qua Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) với 448/454 đại biểu tán thành. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc áp dụng thuế tuyệt đối theo lộ trình đối với thuốc lá điếu.
Cụ thể, từ ngày 1/1/2027, mỗi bao thuốc lá sẽ chịu thuế 2.000 đồng, sau đó tăng dần như sau:
1/1/2028: 4.000 đồng/bao
1/1/2029: 6.000 đồng/bao
1/1/2030: 8.000 đồng/bao
1/1/2031: 10.000 đồng/bao
Lộ trình tăng thuế này được xây dựng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp thích nghi, đồng thời giảm thiểu tác hại của thuốc lá, nhất là với giới trẻ – nhóm dễ bị tác động bởi các sản phẩm giá rẻ.
Mở rộng diện hàng hóa bị đánh thuế
Luật sửa đổi cũng mở rộng danh mục hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, gồm:
Thuốc lá, rượu, bia – theo luật phòng chống tác hại tương ứng
Nước giải khát có đường (trên 5g/100ml)
Bài lá, vàng mã (trừ đồ chơi trẻ em, đồ dạy học)
Xe dưới 24 chỗ, mô tô trên 125 cm³, máy bay, du thuyền, xăng
Điều hòa công suất trên 24.000 BTU đến 90.000 BTU, kể cả khi tách riêng cục nóng – cục lạnh để bán
Việc bổ sung nước giải khát có đường vào diện chịu thuế được lý giải nhằm hạn chế tiêu dùng sản phẩm gây hại sức khỏe, theo khuyến nghị của WHO, UNICEF và Bộ Y tế.
Thuế cao để điều tiết hành vi tiêu dùng
Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh, việc tăng thuế thuốc lá là cần thiết để giảm tỷ lệ hút thuốc, đặc biệt trong giới trẻ, phù hợp với cam kết sức khỏe cộng đồng và xu hướng quốc tế.
Với thuế tuyệt đối, chi phí mua thuốc lá sẽ tăng mạnh, từ đó giúp giảm sức hút của sản phẩm và khuyến khích người dân bỏ thuốc
Theo Báo Lao Đông