Lượng nước đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang tăng mạnh do mưa lớn, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo mở thêm hai cửa xả đáy để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.
- Bắt gần 100 nghi phạm trong đường dây lừa đảo hơn 2.000 tỷ đồng
- Cháy xưởng nhôm ở Hưng Yên: Công nhân kể giây phút thoát chết
- Nông sản lao dốc, nông dân gặp khó tiêu thụ
Nước thủy điện Tuyên Quang vượt ngưỡng an toàn
Sáng ngày 29/6, lượng nước đổ về hồ thủy điện Tuyên Quang đạt mức 1.732m³/s, trong khi tổng lưu lượng về hạ du là 1.233m³/s. Mực nước thượng lưu đo được ở cao trình 107,26m, còn hạ lưu là 52,32m – những con số cho thấy hồ chứa đang chịu áp lực lớn từ dòng nước dâng cao.
Lệnh khẩn cấp mở thêm hai cửa xả đáy trong ngày 29/6
Trước tình hình khẩn cấp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã ban hành công điện chỉ đạo mở cửa xả đáy thứ 2 vào lúc 12h và cửa xả đáy thứ 3 vào lúc 18h ngày 29/6. Động thái này nhằm mục tiêu điều chỉnh mực nước thượng lưu về cao trình an toàn là 105,2m, giảm áp lực cho hồ chứa và hạn chế nguy cơ sự cố thủy điện.
Công ty Thủy điện Tuyên Quang được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mưa lũ, tình trạng công trình, lưu lượng nước đến và rời hồ. Các thông tin cần được cập nhật liên tục và gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng như các cơ quan chức năng để kịp thời xử lý mọi tình huống phát sinh.
Diễn biến thời tiết tiếp tục bất lợi trong những ngày tới
Từ ngày 29/6 đến 2/7, miền Bắc dự báo sẽ tiếp tục hứng chịu một đợt mưa rất lớn do ảnh hưởng của rãnh áp thấp và hội tụ gió trên cao. Trước đó, Hà Giang và Tuyên Quang đã ghi nhận lượng mưa lớn, khiến các hồ chứa như Tuyên Quang phải mở cửa xả đáy đầu tiên vào ngày 27/6 theo chỉ đạo từ Bộ.
Chủ động theo dõi và ứng phó
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng phát đi văn bản yêu cầu các địa phương Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hà Nội nhanh chóng thông báo tới chính quyền cấp xã, người dân, các tổ chức hoạt động ven sông, các bến đò, trại nuôi trồng thủy sản… để chủ động phòng tránh thiệt hại. Các địa phương cần sẵn sàng phương án xử lý và báo cáo kịp thời về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai.
Người dân sinh sống tại vùng hạ du cần hết sức cảnh giác, cập nhật thông tin thường xuyên từ chính quyền và cơ quan chức năng. Việc mở liên tiếp ba cửa xả đáy trong vòng ba ngày là dấu hiệu cho thấy tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, không thể chủ quan.
Theo: Dân trí