Nông sản lao dốc, nông dân gặp khó tiêu thụ

Nhiều loại trái cây và rau củ đang vào vụ thu hoạch rộ nhưng giá giảm sâu khiến nông dân khốn đốn. Xuất khẩu chững lại, sức mua yếu, chi phí tăng cao… là nguyên nhân khiến lợi nhuận tụt dốc, thậm chí có hộ nông dân đang đối mặt nguy cơ thua lỗ nặng.
- Học giỏi, nhưng không biết sống ra sao: Tâm sự buồn của một người thầy
- Những quy tắc trong ăn uống để ngăn ngừa sỏi mật hiệu quả
- Cha mẹ hiện đại và khoảng cách vô hình giữa các thế hệ
Nội dung chính
Trái cây vào vụ nhưng giá “rớt thảm”
Tại miền Tây và miền Bắc, sầu riêng, mít, vải thiều… đang thu hoạch rộ nhưng giá chỉ bằng một nửa, thậm chí một phần ba năm ngoái.
- Sầu riêng Ri6: chỉ còn 30.000 đồng/kg
- Mít Thái: 5.000–10.000 đồng/kg, có nơi dưới 4.000 đồng
- Vải thiều: 8.000–10.000 đồng/kg tại vườn
Anh Hùng ở Tiền Giang cho biết bán 10 tấn sầu riêng chỉ đủ hòa vốn. Còn ông Lực, trồng vải ở Lục Ngạn, nói nếu giá không tăng, cả vụ sẽ lỗ vì chi phí sản xuất 8.000–12.000 đồng/kg.
Xuất khẩu chững, nội địa dư thừa
Nguyên nhân chính khiến giá lao dốc:
- Trung Quốc siết kiểm soát chất lượng, nhất là sầu riêng
- Thông quan chậm, chi phí logistics cao
- Nội địa được mùa, nguồn cung dồi dào nhưng sức mua yếu
Tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm chỉ đạt 2,3 tỷ USD, giảm 13,5%; riêng Trung Quốc giảm tới 35%.
Giá cà phê, hồ tiêu cũng trượt sâu
Dù đã qua mùa thu hoạch, giá cà phê và hồ tiêu tiếp tục giảm:
- Cà phê nhân xô: xuống còn 93.500 đồng/kg, giảm 31% so với đỉnh tháng 3
- Hồ tiêu: còn 128.000 đồng/kg, giảm 25% trong ba tháng
Nguyên nhân đến từ: nguồn cung Brazil, tồn kho Indonesia, đồng USD tăng mạnh, tiêu dùng giảm tại EU, Mỹ, Trung Quốc.
Cần gấp giải pháp đồng bộ
Bộ trưởng Nông nghiệp Đỗ Đức Duy đề nghị:
- Rà soát vùng trồng, không mở rộng tự phát
- Tăng cường kho lạnh, logistics
- Xây dựng chuỗi liên kết và bảo vệ mã số vùng trồng
Nhiều địa phương đã kết nối với hệ thống siêu thị, hãng bay, sàn TMĐT để tiêu thụ tồn đọng. Một số doanh nghiệp cũng tích cực tìm kiếm thị trường mới. Đáng chú ý, xuất khẩu rau quả sang EU tăng 33% trong 4 tháng đầu năm.
Theo VnExpress