Dù hệ thống quản lý, pháp luật và lực lượng giám sát đã được thiết lập dày đặc từ Trung ương đến địa phương, hàng trăm tấn thuốc và thực phẩm chức năng giả vẫn “lọt cửa” vào bệnh viện, trường học. Đại biểu Quốc hội đặt dấu hỏi lớn về năng lực quản trị và trách nhiệm cá nhân.
- “Cú đấm” vào tội phạm công nghệg tre, phản gỗ là nét đặc sắc
- Quân tử cầu chư kỷ – Người quân tử trách mình
- Khám kho “Gia đình Hải Sen”, phát hiện hàng trăm nghìn hộp siro giả
Hàng loạt vụ buôn bán hàng giả bị phanh phui
Thảo luận tại hội trường ngày 17/6 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đại biểu Tô Văn Tám (Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) bày tỏ lo ngại về tình trạng buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại diễn biến phức tạp, quy mô ngày càng lớn.
Theo ông, năm 2023, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện hơn 52.000 vụ vi phạm, năm 2024 là 47.000 vụ, và chỉ trong 4 tháng đầu năm 2025 đã có tới 34.000 vụ, với 1.450 vụ bị khởi tố hình sự, liên quan 2.100 người.
“Dù các lực lượng chức năng nỗ lực, tình hình không những không giảm mà còn phức tạp, tinh vi hơn”, ông Tám nhận định.
Nguy cơ khôn lường khi hàng giả vào bệnh viện, trường học
Đáng báo động, nhiều mặt hàng thuốc giả, thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả vẫn ngang nhiên được bày bán tại các cửa hàng hợp pháp, thậm chí lọt vào bếp ăn, bệnh viện, trường học – những nơi liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Một vụ án gần đây về đường dây sản xuất hàng trăm tấn thực phẩm chức năng giả có liên quan đến cán bộ cấp cao đã bị khởi tố, cho thấy có hiện tượng tiếp tay từ bên trong bộ máy công quyền.
Bộ máy giám sát dày đặc nhưng thiếu hiệu quả?
Từ thực trạng này, đại biểu Tô Văn Tám đặt ra hàng loạt câu hỏi nghiêm túc:
- Có hay không tình trạng nhiều đầu mối quản lý nhưng thiếu sự phối hợp?
- Sự chồng chéo, phân tán trách nhiệm đang tạo ra “vùng trống”?
- Có những lỗ hổng pháp lý hoặc lợi ích nhóm nào đang tồn tại?
Bên cạnh đó, ông cho rằng khung pháp lý hiện tại chưa đủ mạnh để người tiêu dùng có thể đòi quyền lợi khi bị thiệt hại. Việc giám định và chứng minh hàng giả vẫn là trở ngại lớn đối với người dân.
Cần chiến lược toàn diện chống hàng giả
Từ các phân tích trên, ông Tám đề xuất:
- Đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn luật cho người dân.
- Tăng cường tuyên truyền pháp luật, giáo dục ý thức tiêu dùng.
- Xem việc phòng chống hàng giả là chiến lược quốc gia, không chỉ là nhiệm vụ của ngành công thương hay quản lý thị trường.
“Hàng giả là vấn đề đạo đức, xã hội và quản lý. Nó đang bị lợi dụng bởi một số cán bộ thoái hóa, tiếp tay cho tội phạm”, ông nhấn mạn
Truy đến cùng trách nhiệm cán bộ tiếp tay tội phạm
Đại biểu Lê Hữu Trí (Phó đoàn ĐBQH tỉnh Khánh Hòa) cũng cảnh báo, sản xuất và kinh doanh hàng giả là tội phạm nguy hiểm, đe dọa niềm tin và sức khỏe nhân dân. Ông yêu cầu phải thanh lọc bộ máy, xử lý nghiêm cán bộ thực thi pháp luật có dấu hiệu bao che.
“Muốn trị tận gốc, cần sửa luật mạnh tay hơn, xây dựng hành lang pháp lý rõ ràng để không ai có thể lợi dụng kẽ hở mà trục lợi trên sức khỏe cộng đồng”, ông Trí nói.
Dư luận bức xúc: Vì sao hàng giả vẫn ngang nhiên tồn tại?
Với hệ thống pháp luật, quản lý được cho là chặt chẽ, cùng lực lượng giám sát từ biên giới, cửa khẩu đến nội địa, người dân đặt câu hỏi:
- Vì sao hàng giả vẫn công khai bán ở nhà thuốc, siêu thị, thậm chí trong trường học và bệnh viện?
- Trách nhiệm thuộc về ai khi những mặt hàng giả vẫn “lọt lưới” trong khi bộ máy quản lý dày đặc?
Đây là lúc cần một cuộc rà soát toàn diện, cả về thể chế lẫn nhân sự thực thi, để không còn “vùng xám” cho hàng giả hoành hành trong đời sống người dân.
Theo: VNExpress