Khám xét kho của chủ kênh TikTok “Gia đình Hải Sen”, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện hàng trăm nghìn hộp siro được xác định là hàng giả, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong quá trình điều tra hành vi buôn bán thực phẩm kém chất lượng

Khởi tố, bắt tạm giam chủ kênh “Gia đình Hải Sen”

Ngày 15-6, Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Văn Hải (30 tuổi, trú xã Văn Phú, huyện Nho Quan) – người sáng lập kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” nổi tiếng với hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Hải bị điều tra về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo khoản 1, điều 193 Bộ luật Hình sự 2015.

Cùng bị bắt có Trần Đại Phúc, giám đốc Công ty TNHH Hải Bé – đơn vị do Phúc và Hải cùng góp vốn, chịu trách nhiệm sản xuất, phân phối các sản phẩm mang thương hiệu “Hải Bé”.

Siro giả bán tràn lan, hơn 100.000 hộp “ăn ngon Hải Bé” bị phát hiện

Trần Đại Phúc, giám đốc và đại diện pháp luật Công ty TNHH Hải Bé (Báo Tuổi Trẻ)

Theo điều tra, chỉ riêng sản phẩm “Siro ăn ngon Hải Bé”, nhóm này đã bán ra thị trường hơn 100.000 hộp. Giám định chất lượng cho thấy các hoạt chất như Vitamin A, C, Calci – vốn là thành phần chính – chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định tại Nghị định 98/2020, sản phẩm này bị xếp vào hàng giả.

Tính từ năm 2024 đến nay, Hải cùng một số cá nhân đã bán ra hơn 800.000 sản phẩm, bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các sản phẩm khác trên TikTok, Facebook, YouTube dưới danh nghĩa “sản phẩm thiên nhiên, nguyên liệu sạch”.

Hàng loạt sai phạm: không giấy tờ, không nguồn gốc

Cơ quan chức năng kiểm tra lô làng Công ty TNHH Hải Bé (Ảnh Báo Tuổi Trẻ)

Khám xét tại Công ty TNHH Hải Bé, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm không có hóa đơn, không rõ xuất xứ. Đây là trụ sở chính của các hoạt động sản xuất – phân phối, quảng bá sản phẩm thông qua nền tảng mạng xã hội.

Trước đó, kênh TikTok “Gia đình Hải Sen” đã bất ngờ ẩn toàn bộ video, gỡ giỏ hàng và khóa fanpage có hơn 2,3 triệu người theo dõi.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho người tiêu dùng khi mua hàng qua mạng. Không nên quá tin vào quảng cáo, nhất là từ các kênh gia đình, có hình ảnh thân thiện, diễn “đời thường” nhưng thực chất ẩn chứa hoạt động thương mại trá hình, lợi dụng niềm tin để trục lợi.

Theo Báo Tuổi Trẻ