Site icon Tin360

Việt Nam xuất khẩu chính ngạch ớt, chanh leo, tổ yến sang Trung Quốc

Hiện có 14 loại nông sản Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc (Ảnh: internet)

Ớt cay, chanh leo vàng, tổ yến quý – những đặc sản nông nghiệp của Việt Nam – chính thức có mặt tại thị trường Trung Quốc theo đường chính ngạch.

Đây không chỉ là cột mốc trong hợp tác thương mại giữa hai nước, mà còn mở ra cơ hội tăng tốc cho hàng loạt mặt hàng nông sản Việt trên hành trình chinh phục thị trường tỷ dân. Các Nghị định thư mới ký kết tạo nền tảng pháp lý vững chắc, khơi thông dòng chảy thương mại biên giới và nâng tầm nông sản Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

Mở rộng xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Việt Nam (14–15/4), hai nước đã ký kết Nghị định thư quan trọng, mở đường cho nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam chính thức thâm nhập sâu hơn vào thị trường tỷ dân.

Cụ thể, ớt, chanh leo, tổ yến thô, tổ yến sạch và cám gạo sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, theo tuyên bố chung của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang xúc tiến nhanh thủ tục cấp phép cho một số sản phẩm tiềm năng khác như hoa quả có múi, dược liệu đông y nguồn gốc thực vật từ Việt Nam. Ở chiều ngược lại, Việt Nam sẽ đẩy mạnh nhập khẩu cá tầm từ Trung Quốc.

Đẩy mạnh kết nối hạ tầng thương mại

Hai nước thống nhất đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh tại các điểm thông quan như cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị – Hữu Nghị Quan. Đồng thời, mô hình này sẽ được cân nhắc triển khai tại các cửa khẩu đủ điều kiện như Móng Cái – Đông Hưng.

Các giải pháp về “kết nối mềm” như hải quan thông minh cũng sẽ được nâng cấp, tạo thuận lợi tối đa cho thương mại biên giới.

Trung Quốc cho biết sẵn sàng hỗ trợ thành lập thêm các Văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Hải Khẩu (Hải Nam) và một số địa phương khác, đồng thời cùng Việt Nam nâng hiệu suất thông quan, giảm ùn ứ tại cửa khẩu.

Nông sản Việt đang chiếm lĩnh thị trường tỷ dân

Hiện có 14 loại nông sản Việt Nam được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Riêng năm 2023, người tiêu dùng Trung Quốc đã chi 4,6 tỷ USD để mua rau quả từ Việt Nam.

Top 5 mặt hàng chủ lực gồm:

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy nhờ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương như ASEAN – Trung Quốc, RCEP và các Nghị định thư đã ký.

Lợi thế địa lý, chi phí cạnh tranh

Việt Nam sở hữu hơn 1.450 km đường biên giới bộ và thủy với Trung Quốc, trong khi Trung Quốc có nhiều chợ đầu mối lớn sát biên giới phía Bắc. Nhờ vậy, chi phí logistics thấp, thời gian vận chuyển ngắn, giúp nông sản Việt cạnh tranh mạnh hơn so với hàng hóa từ các nước khác.

Thúc đẩy kết nối chiến lược và hợp tác công nghệ

Hai bên cam kết tăng cường kết nối chiến lược phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng như đường sắt khổ tiêu chuẩn, đường bộ cao tốc và cửa khẩu. Ủy ban liên hợp về hợp tác đường sắt hai nước sẽ triển khai các dự án cụ thể, tăng cường kết nối xuyên biên giới.

Hợp tác hàng không cũng được đẩy mạnh: Việt – Trung tạo điều kiện về giờ bay, mở mới và khôi phục các chuyến bay, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp Việt tiếp cận máy bay thương mại sản xuất bởi Trung Quốc.

Cam kết phát triển thương mại bền vững và công bằng

Tuyên bố chung của hai nước khẳng định quyết tâm duy trì thể chế thương mại đa phương mở, minh bạch, không phân biệt đối xử, lấy WTO làm hạt nhân. Hai bên cùng thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế bao trùm, cân bằng, cùng có lợi.

Việt Nam cũng bày tỏ ủng hộ Trung Quốc gia nhập CPTPP, trên cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn và quy trình của hiệp định này.

Kỳ vọng bứt phá trong xuất khẩu nông sản

Các cam kết và văn kiện được ký kết lần này không chỉ củng cố mối quan hệ thương mại song phương mà còn mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt Nam gia nhập sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc có sức tiêu thụ khổng lồ.

Đây là bước ngoặt quan trọng, khẳng định vị thế nông sản Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu quốc tế.

Nguồn: VnExpress