Sáng ngày 2/4, Bộ Y tế thông báo thêm 4 ca nhiễm Viêm phổi Vũ Hán mới, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên con số 222 người. Trong đó một trường hợp từ ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai.

Cụ thể, cả 4 trường hợp đều ở Hà Nội, trong đó 3 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, một ca còn lại là người đi chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai. Danh sách cụ thể:

Bệnh nhân thứ 219 là nữ, 59 tuổi, quê Hưng Yên, ngày 16/3 đi chăm sóc người bệnh tại Khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai, cùng phòng bệnh với bệnh nhân 133. 

Tới ngày 25/3, nghe tin có người mắc Covid-19 tại Khoa Thần kinh nên bệnh nhân tới Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và cách ly. Hiện tại bệnh nhân không có những biểu hiện của bệnh như ho, sốt hay khó thở. 

Ba trường hợp còn lại đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, sức khỏe ổn định, đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, nên không có nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Bệnh nhân 220 là nam, 20 tuổi, từ Pháp trở về nước ngày 17/3, cách ly tập trung ở Thạch Thất. Sáng 22/3, bệnh nhân xuất hiện sốt 37,8 độ C kèm ho khan, xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 221 là nữ, 24 tuổi, du học sinh tại Canada, về nước ngày 24/3 quá cảnh ở Đài Bắc, Đài Loan, cách ly tập trung tại Trung đoàn 834. Ngày 30/3, kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân 222 là nữ, 28 tuổi, ở Phúc Lợi, Long Biên, sống và làm việc tại Mỹ. Cô về Việt Nam trên chuyến bay JL751 vào ngày 23/3, cách ly tập trung, xét nghiệm dương tính với Covid-19 ngày 30/3.

Theo thống kê trên VnExpress, tính đến sáng nay Việt Nam hiện có hơn 4.600 trường hợp nghi nhiễm Viêm phổi Vũ Hán đang theo dõi, cách ly. 79.537 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe (trong đó 1.299 người cách ly tại bệnh viện, 44.417 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 33.821 trường hợp tự cách ly tại nhà).