26 nước sẵn sàng đảm bảo an ninh cho Ukraine, Nga phản ứng cứng rắn

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận 26 quốc gia đồng ý bảo đảm an ninh cho Ukraine bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Moscow, mở ra một giai đoạn mới trong cục diện xung đột.
- 9 định hướng lớn để đổi mới giáo dục việt nam trong giai đoạn mới
- Giá vàng thế giới lần đầu đạt 3.600 USD/ounce, thiết lập kỷ lục lịch sử
- Bắt tạm giam 2 bị can liên quan ổ nhóm “Ý Ẻng” ở Thanh Hóa
26 quốc gia cam kết hỗ trợ Kiev sau hội nghị Paris
Phát biểu trên mạng xã hội X ngày 6/9, ông Zelensky nhấn mạnh: “Sát cánh cùng chúng tôi là toàn bộ châu Âu tự do, Mỹ, Canada, Nhật Bản, Australia, New Zealand và các đối tác khác. Kết quả là 26 quốc gia sẵn sàng bảo đảm an ninh cho Ukraine bằng hành động. Tôi biết ơn tất cả các nhà lãnh đạo vì sự hợp tác chung này”. Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định trước khi hòa bình có thể đạt được, Nga phải chịu sức ép từ cộng đồng quốc tế. Ông đề cập đến các biện pháp trừng phạt và thuế quan mạnh mẽ, coi đó là chìa khóa để buộc Moscow thay đổi.
Trước đó, tại hội nghị đồng minh ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo 26 nước sẵn sàng cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm cả lực lượng trên bộ, trên biển và trên không. “Ngay khi xung đột chấm dứt, các bảo đảm an ninh sẽ được triển khai,” ông Macron nhấn mạnh. Ông Zelensky cũng cho rằng việc Ukraine gia nhập EU sẽ là “bảo đảm an ninh bắt buộc về kinh tế, chính trị và địa chính trị”.
Nga cảnh báo “mục tiêu hợp pháp” nếu phương Tây can thiệp
Ngay sau thông báo của ông Zelensky, Nga lập tức phản ứng gay gắt. Ông Dmitry Medvedev, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, tuyên bố ngày 6/9: “Những gì họ đang làm hoàn toàn vô nghĩa… Đây chỉ là một hình thức dựng lên, sẽ không đi đến đâu”. Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định bất kỳ lực lượng phương Tây nào triển khai tới Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của quân đội Nga. Ông cũng nhắc lại quan điểm: việc phương Tây lôi kéo Ukraine vào NATO là nguyên nhân chính dẫn tới xung đột.
Dù vậy, ông Putin nói Moscow vẫn ưu tiên đàm phán để tìm giải pháp hòa bình, nhưng sẵn sàng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời bác bỏ khả năng chấp nhận triển khai lực lượng NATO tại Ukraine trong bất kỳ thỏa thuận nào. Căng thẳng leo thang cho thấy kế hoạch bảo đảm an ninh của Kiev khó tránh khỏi thách thức lớn từ phía Nga.
Theo: Dân trí