Tố chất của một người đàn ông vô cùng quan trọng. Nó không chỉ thể hiện trí tuệ, mức độ tu dưỡng, mà còn là điều giúp phân biệt họ với người khác.

Muốn biết một người đàn ông có tài giỏi hay không? Người ta thường nhìn vào 3 tố chất dưới đây.

1. Tố chất đầu tiên của người đàn ông – phải có chí khí

Thân Cư Vân, một vị học giả của triều đại nhà Thanh từng nói: “Người đàn ông mà không có chí khí thì một việc nhỏ thôi cũng không thành”.

Lưu Qua thuộc triều đại Nam Tống có câu nói: “Chí khí của người đàn ông có sức mạnh khiến cho biển cả được lấp đầy và có thể di dời được núi non”.

“Chí” chính là phương hướng rõ ràng của người đàn ông; còn “khí” là động lực mạnh mẽ của người đàn ông. Một khi người ấy đã có đủ hai điều kiện là phương hướng và động lực thì mọi việc dù khó đến đâu cũng sẽ trở nên dễ dàng!

2. Người đàn ông sống ở đời, quý ở “hào” khí

“Chí khí” là ý chí kiên định của nội tâm; còn “Hào khí” là sự hào hùng, hăng hái cuộn trào trong lòng. Người đàn ông nếu không có tố chất “hào khí” thì con đường đến đích của người ấy sẽ thiếu đi mất một phần hăng say hứng thú.

2. Người đàn ông sống ở đời, quý ở "hào" khí
Đời người, nếu không trải qua mưa sa bão táp thì làm sao thấy được cầu vồng sau khi nắng lên? Đàn ông, bất kể cuộc sống có gian nan thế nào thì cũng hãy xem như đang cho mình một cơ hội để rèn luyện. (ảnh: binhduongvn.city)

Vậy “hào khí” đến từ đâu?
“Hào khí” chính là đến từ sự tự tin kiên định giống như câu “Ngửa mặt nhìn trời cười lớn, ta sinh ra sao có thể là kẻ vô dụng?”
“Hào khí”: Không sợ mây che mất tầm nhìn xa của mắt, vì tự thân ta đã ở trên tầng cao nhất rồi!
“Hào khí” đến từ sự “ngông nghênh”, cứng cỏi: “Dễ đâu cúi đầu gãy lưng phụng quyền quý, khiến ta chẳng được mặt mày tươi!”.
“Hào khí” tuyệt không chỉ đơn giản ở phạm vi tình cảm mà nó ở ý chí kiên cường, ở sự rèn luyện hàng ngày từ trong nội lực trí tuệ mà sinh ra.

3. Bản lĩnh của người đàn ông, đầu đội trời chân đạp đất

Bản lĩnh là tố chất quan trọng không thể thiếu của mỗi người đàn ông. Bản lĩnh của người đàn ông trước hết phải thể hiện ở việc có thể tự mình kiến lập cuộc sống của bản thân; sau đó là chăm sóc người thân, bạn bè và đứng lên gây dựng sự nghiệp. Như thế, họ mới có thể đứng vững vàng trên đôi chân của chính mình.

3 tố chất không thể thiếu của người đàn ông làm nên nghiệp lớn
Người đàn ông có bản lĩnh không vội hứa hẹn nhưng đã hứa thì nhất định sẽ làm. (ảnh minh họa: dulichvietnam.com.vn)

Nếu như thiếu đi tố chất bản lĩnh, hay bản lĩnh không vững vàng, người đàn ông sẽ rất khó để làm chủ được cuộc đời mình. Trong cuộc sống hàng ngày vẫn có sự ma sát trong công việc; đó cũng là cách rèn luyện bản lĩnh của người đàn ông. Nhưng để làm thành sự nghiệp thì “ Tu dưỡng” vẫn là yếu tố quan trọng hàng đầu.

Có thể bạn quan tâm