50% thuốc bán qua mạng có nguy cơ là giả, Bộ trưởng Y tế cảnh báo

Theo Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, tình trạng thuốc giả tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường mạng. Ước tính, có tới 50% thuốc bán trực tuyến có thể là giả hoặc kém chất lượng, tiềm ẩn rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe người dân.
- Thảm kịch xe khách Afghanistan: 76 người chết ở Herat
- Doanh nhân bị bắt cóc, tra tấn dã man vì mâu thuẫn làm ăn
- Tiêm kích F-35C Mỹ gặp nạn, bốc cháy tại California
Nội dung chính
Thuốc giả – hiểm họa toàn cầu
Tại phiên giải trình về phòng, chống thuốc giả và thực phẩm giả sáng 21/8, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định không quốc gia nào “miễn nhiễm” trước vấn nạn thuốc giả.
Dẫn số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bà cho biết khoảng 10% thuốc lưu hành tại các nước thu nhập thấp và trung bình là kém chất lượng hoặc giả mạo.
Đáng lo ngại, tỷ lệ này có thể lên tới 50% đối với thuốc bán qua mạng – nơi giao dịch thiếu kiểm soát và dễ bị lợi dụng để trục lợi.
“Đây là vấn đề cần tập trung giải quyết, nếu không sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với sức khỏe cộng đồng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.
Thực trạng tại Việt Nam

Việt Nam hiện có thị trường dược phẩm trị giá 7-10 tỷ USD, trở thành “miếng mồi béo bở” cho các đối tượng làm ăn phi pháp.
Theo Bộ Y tế, mỗi năm các cơ quan chức năng tiến hành kiểm nghiệm 38.000 mẫu thuốc. Những năm gần đây, tỷ lệ thuốc giả đã giảm đáng kể, còn dưới 0,1%. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn ở mức cao khi các sàn thương mại điện tử và giao dịch online ngày càng phát triển.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan phân tích, thuốc giả thường tập trung vào các loại điều trị bệnh mãn tính như tim mạch, ung thư, kháng sinh, gây hậu quả nặng nề nếu người bệnh sử dụng nhầm.
Giải pháp kiểm soát thuốc giả
Để siết chặt quản lý, Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp:
- 100% vaccine và sinh phẩm phải được Viện Kiểm nghiệm vaccine và sinh phẩm quốc gia kiểm tra trước khi cấp phép lưu hành.
- Tất cả các lô thuốc sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu chỉ được xuất xưởng khi đạt tiêu chuẩn chất lượng.
- Trong quá trình lưu thông, cơ quan quản lý sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên để kiểm nghiệm.
Ngoài ra, Bộ Y tế đang nghiên cứu phát triển các ứng dụng truy xuất nguồn gốc, cung cấp thông tin công khai trên website và hệ thống cảnh báo sớm để người dân dễ dàng kiểm tra thuốc.
Khuyến cáo cho người dân
Đại biểu Quốc hội cho rằng người tiêu dùng hiện thiếu công cụ để nhận biết thuốc giả, trong khi hình thức làm giả ngày càng tinh vi.
Bộ trưởng Y tế khuyến cáo:
- Chỉ mua thuốc theo đơn bác sĩ.
- Ưu tiên mua tại nhà thuốc bệnh viện, cơ sở được cấp phép, hoặc chuỗi nhà thuốc uy tín.
- Hạn chế tối đa việc mua thuốc qua mạng hoặc từ nguồn không rõ ràng.
“Người dân cần hết sức cảnh giác, bởi chỉ một viên thuốc giả cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường”, bà Lan nhấn mạnh.
Theo: Dân trí