Các tin tức quốc tế sáng ngày 05/03/2025 cung cấp cái nhìn sâu sắc về những sự kiện quan trọng đang tác động đến tình hình toàn cầu. Từ các diễn biến ngoại giao đến các chiến lược kinh tế, những thông tin này vẽ nên một bức tranh toàn diện về các vấn đề quốc tế, từ chính trị, kinh tế đến xã hội, làm nổi bật những thách thức và sự thay đổi mạnh mẽ trong bối cảnh thế giới đang có những biến động nhanh chóng.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 04/03/2025

Kiev sẵn sàng ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ

Cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Ukraina Denys Chmygal đã đưa ra một thông báo quan trọng về việc Kiev sẵn sàng bắt đầu thảo luận và ký kết thỏa thuận khung về khoáng sản với Mỹ. Việc này diễn ra ngay sau khi Mỹ tạm ngừng viện trợ quân sự cho Ukraina, thể hiện sự thay đổi trong chính sách hỗ trợ của Washington đối với Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Thủ tướng Chmygal bày tỏ hy vọng vào phản hồi từ Mỹ qua các kênh ngoại giao, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực khoáng sản, một nguồn tài nguyên quan trọng đối với nền kinh tế Ukraina trong bối cảnh chiến tranh. Việc ký kết thỏa thuận này có thể là một phần trong chiến lược của Ukraina nhằm tìm kiếm các nguồn tài trợ và hỗ trợ kinh tế thay thế cho viện trợ quân sự.

TSMC đầu tư 100 tỷ USD xây nhà máy tại Mỹ

Tập đoàn bán dẫn TSMC của Đài Loan thông báo sẽ đầu tư thêm 100 tỷ USD để xây dựng các nhà máy mới tại Mỹ. Đây là một động thái quan trọng trong việc củng cố chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc trong ngành công nghệ cao. Việc xây dựng thêm các nhà máy ở bang Arizona sẽ giúp tạo ra hàng nghìn việc làm và tăng cường sản xuất chip tại Mỹ, đồng thời duy trì sản xuất tiên tiến tại Đài Loan, nhằm không làm suy yếu vị thế của Đài Loan trước mối đe dọa từ Trung Quốc. TSMC cũng nhấn mạnh rằng việc giữ lại sản xuất tại Đài Loan là một chiến lược quan trọng để bảo vệ an ninh quốc gia và lợi ích kinh tế của Đài Loan.

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan: Mỹ không rút khỏi khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Bộ trưởng Quốc phòng Đài Loan, Wellington Koo, đã khẳng định rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ không rút khỏi khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây là một thông điệp mạnh mẽ nhằm khẳng định cam kết của Mỹ đối với các đồng minh trong khu vực, đặc biệt là Đài Loan. Đài Loan hiện đang đối mặt với sự đe dọa từ Trung Quốc và là mắt xích quan trọng trong chuỗi liên minh của Mỹ ở châu Á, bao gồm các quốc gia như Nhật Bản và Philippines. Việc Mỹ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại khu vực này là cần thiết để đối phó với các mối đe dọa từ Trung Quốc.

Nhật Bản phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Nga

Nhật Bản đã lên án việc Nga cấm nhập cảnh đối với ngoại trưởng Nhật Bản và các quan chức cấp cao khác, coi đây là một động thái không thể chấp nhận được. Quyết định của Nga được cho là một phản ứng trả đũa các biện pháp trừng phạt mà Nhật Bản đã áp dụng đối với Moscow. Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Nga tiếp tục căng thẳng, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraina và các tranh chấp lãnh thổ kéo dài giữa hai quốc gia.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 05/03/2025
Kiev nói sẵn sàng ký « bất kỳ lúc nào » thỏa thuận khung về khoáng sản; Tập đoàn bán dẫn TSMC của Đài Loan sẽ đầu tư thêm 100 tỉ đô la xây nhà máy ở Mỹ; Bộ trưởng Quốc Phòng Đài Loan : Mỹ sẽ không bỏ rơi châu Á – Thái Bình Dương; Tokyo phản đối Nga « cấm cửa » ngoại trưởng Nhật Bản

Philippines: Chiến đấu cơ FA-50 mất tích

Một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra khi một chiến đấu cơ FA-50 của Philippines mất tích trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến thuật tại miền Nam Mindanao. Đây là loại máy bay hiện đại được Philippines mua từ Hàn Quốc và thường xuyên tham gia vào các cuộc tập trận và hoạt động quân sự, đặc biệt là tại Biển Đông, nơi có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc. Sự cố này làm dấy lên lo ngại về sự an toàn và hiệu quả của các hoạt động quân sự của Philippines, đồng thời có thể ảnh hưởng đến các kế hoạch mua sắm quân sự trong tương lai.

Pháp thảo luận về chiến tranh Ukraina và các vấn đề quốc phòng

Tại Pháp, một cuộc thảo luận tại Hạ Viện về chiến tranh Ukraina đã làm lộ rõ các chia rẽ trong chính giới nước này. Các quan điểm khác nhau về việc ủng hộ Ukraina và xây dựng một hệ thống phòng thủ châu Âu đã được đưa ra. Trong khi đó, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhận định rằng nguy cơ chiến tranh ở châu Âu hiện nay đang ở mức cao nhất trong vòng 15 năm qua. Điều này phản ánh sự căng thẳng và bất ổn trong chính trị quốc tế, đặc biệt là giữa các quốc gia lớn trong Liên minh châu Âu và các đối tác quốc tế.

EU chuẩn bị kế hoạch mới cho phòng thủ

Liên minh châu Âu đang chuẩn bị một kế hoạch mới nhằm tăng cường năng lực quốc phòng và củng cố nền công nghiệp quốc phòng của các nước thành viên. Chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula von der Leyen thông báo rằng EU sẽ đề xuất một khoản ngân sách lên tới 800 tỷ euro để hỗ trợ quốc phòng, trong đó có một khoản tín dụng 150 tỷ euro dành cho các quốc gia thành viên. Đây là một nỗ lực nhằm tăng cường sự phối hợp quốc phòng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở châu Âu, đặc biệt là từ cuộc xung đột tại Ukraina.

Singapore tăng cường trừng phạt với tội phạm lừa đảo trực tuyến

Chính phủ Singapore đang xem xét việc áp dụng các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ lừa đảo trực tuyến, bao gồm cả việc sử dụng roi đánh để răn đe. Điều này phản ánh sự gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến tại Singapore, nơi đã bị thiệt hại 1,1 tỷ đô la sing trong năm 2024. Chính phủ Singapore quyết tâm ngăn chặn các hành vi phạm tội này, đảm bảo an ninh mạng và bảo vệ công dân khỏi các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.

Giáo hoàng Phanxicô gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Giáo hoàng Phanxicô đã phải nhập viện và trải qua hai cơn suy hô hấp cấp tính trong ngày 03/03/2025. Mặc dù tình trạng sức khỏe của ngài đã ổn định sau điều trị, nhưng đây là lần nhập viện dài nhất của Giáo hoàng kể từ khi ngài lên ngôi. Sức khỏe của Giáo hoàng, nay đã 88 tuổi, luôn là mối quan tâm lớn đối với giáo hội và tín đồ Công giáo toàn cầu.