Các sự kiện được đề cập đều phản ánh những vấn đề quan trọng trong chính trị, an ninh, và môi trường toàn cầu. Cuộc đàm phán giữa Ukraina và Mỹ, sự ủng hộ của người dân Pháp đối với nghĩa vụ quân sự, các thảm họa thiên nhiên ở Úc và Nhật Bản đều chỉ ra sự thay đổi trong nhận thức và các thách thức mới mà các quốc gia phải đối mặt.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 09/03/2025

Kiev tiết lộ thành phần phái đoàn được gửi sang Ả Rập Xê Út để đàm phán với Mỹ

Vào chiều ngày 08/03/2025, Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã thông báo về cuộc đàm phán quan trọng sẽ diễn ra tại Riyadh, Ả Rập Xê Út vào Thứ Ba, ngày 11/03/2025. Đây là cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo Ukraina và Mỹ, trong bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraina vẫn diễn ra căng thẳng và có những biến động lớn. Phái đoàn của Ukraina tham gia cuộc đàm phán này sẽ gồm có một số quan chức cao cấp. Cụ thể, phái đoàn này sẽ có sự tham gia của Cố vấn Tổng thống Ukraina Andriy Yermak, Ngoại trưởng Andriy Sybiha, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Uymerov và Phó Chánh Văn phòng của phủ Tổng thống Ukraina, ông Pavlo Palissa. Ngoài việc tham gia cuộc đàm phán với Mỹ, Tổng thống Zelensky sẽ có một cuộc hội kiến quan trọng với Hoàng Thái tử Mohammed Ben Salman của Ả Rập Xê Út, một cuộc gặp có thể định hình những hợp tác quan trọng trong bối cảnh khu vực Trung Đông đang có những biến động về chính trị và an ninh. Cuộc đàm phán tại Riyadh được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong việc tìm kiếm các giải pháp cho xung đột tại Ukraina, cũng như củng cố mối quan hệ giữa Ukraina và các đồng minh quốc tế, đặc biệt là Mỹ và các quốc gia Trung Đông.

61% người Pháp ủng hộ “tái lập nghĩa vụ quân sự”: Người cao tuổi ủng hộ mạnh hơn giới trẻ

Theo một cuộc thăm dò mới được công bố vào ngày 08/03/2025 bởi trung tâm tư vấn Destin commun, có tới 61% người dân Pháp bày tỏ sự ủng hộ đối với việc tái lập nghĩa vụ quân sự, dù dưới bất kỳ hình thức nào. Điều này cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong nhận thức của người dân Pháp về vấn đề quốc phòng và an ninh. Tuy nhiên, tỷ lệ này có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm tuổi. Đặc biệt, những người trên 65 tuổi ủng hộ việc tái lập nghĩa vụ quân sự với tỷ lệ lên tới 72%, cho thấy sự đồng thuận cao trong giới cao tuổi về việc đảm bảo an ninh quốc gia thông qua nghĩa vụ quân sự. Ngược lại, giới trẻ từ 18 đến 24 tuổi chỉ có 43% ủng hộ, một tỷ lệ thấp hơn nhiều, phản ánh xu hướng ngày càng ít quan tâm đến nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, cuộc thăm dò cũng chỉ ra rằng những người có khuynh hướng chính trị theo cánh hữu và cực hữu tỏ ra ủng hộ mạnh mẽ việc tái lập nghĩa vụ quân sự, trong khi những người theo cánh tả và trung lập ít ủng hộ hơn. Cuộc thăm dò được thực hiện theo yêu cầu của nhật báo khu vực Pháp Ouest France và được xem là một dấu hiệu rõ nét về xu hướng chính trị và quan điểm quốc phòng của xã hội Pháp hiện nay.

Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 10/03/2025
Kiev tiết lộ thành phần phái đoàn được gửi sang Ả Rập Xê Út để đàm phán với Mỹ;  Hơn 300.000 hộ gia đình Úc bị mất điện do bão Alfredtại các bang Queensland và New South Wales; Nhật Bản bắt đầu khống chế được đợt cháy rừng ở khu vực phía Bắc

Hơn 300.000 hộ gia đình Úc mất điện do bão Alfred tại các bang Queensland và New South Wales

Tính đến trưa ngày 09/03/2025, bão Alfred đã gây mất điện cho hơn 330.000 hộ gia đình tại hai bang Queensland và New South Wales của Úc, đánh dấu một trong những thiệt hại lớn nhất trong mùa bão năm nay. Bão Alfred mang theo những đợt gió mạnh và mưa lớn kéo dài, gây ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng ở các khu vực ven sông của hai bang này, với chiều dài của khu vực bị ảnh hưởng lên tới 400 km. Lực lượng cứu hộ và chính quyền địa phương đã phải triển khai các biện pháp khẩn cấp để đối phó với tình hình thiên tai. Thủ tướng Anthony Albanese đã bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước tình trạng nghiêm trọng của bão và các thiệt hại mà nó gây ra. Ông cũng khẳng định chính phủ sẽ huy động tối đa các nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân và phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng. Bão Alfred đã gây gián đoạn nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, khi hàng nghìn người phải sơ tán và các dịch vụ công cộng bị ảnh hưởng. Dự báo bão sẽ còn tiếp tục có tác động mạnh trong những ngày tới, khiến công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả trở nên khó khăn hơn.

Nhật Bản khống chế được đợt cháy rừng ở khu vực phía Bắc

Sáng ngày 09/03/2025, chính quyền thành phố Ofunato, Nhật Bản, đã thông báo rằng đợt cháy rừng lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại khu vực phía Bắc của đất nước đã được kiểm soát. Đám cháy bắt đầu bùng phát từ ngày 26/02/2025, và trong suốt gần hai tuần qua, các đội cứu hỏa và nhân viên cứu trợ đã nỗ lực hết sức để dập tắt ngọn lửa. Khoảng 3.000 hecta rừng đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại nặng nề về môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Nguyên nhân chính của đám cháy được cho là do tình trạng hạn hán kéo dài, khiến đất đai trở nên khô cằn và dễ bắt lửa. Chính quyền địa phương đã triển khai các biện pháp phòng ngừa và cảnh báo để giảm thiểu nguy cơ cháy lan rộng. Mặc dù tình hình đã được kiểm soát, nhưng tác động lâu dài của trận cháy này sẽ còn tiếp tục ảnh hưởng đến hệ sinh thái và đời sống của người dân khu vực. Chính quyền Ofunato cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả và đồng thời tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng trong tương lai.

Theo:RFI