Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 29/04/2025
Thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức đồng thời trên nhiều mặt trận — từ tiến trình chọn tân Giáo hoàng tại Vatican, căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và khu vực Kashmir, cho đến những bất ổn an ninh nội địa tại Pháp.
Nội dung chính
Mật nghị Hồng y tại Vatican ấn định bắt đầu từ ngày 7/5
Ngày 28/04/2025, tại Vatican, các hồng y đã chính thức quyết định thời điểm khai mạc Mật nghị Hồng y nhằm bầu chọn tân Giáo hoàng là vào ngày 07/05 tới. Trong thời gian diễn ra mật nghị, 135 hồng y dưới 80 tuổi sẽ họp kín tại Nhà nguyện Sistina để tiến hành việc bầu chọn.
Mỗi ngày, các hồng y sẽ bỏ phiếu bốn lần — hai lần vào buổi sáng và hai lần vào buổi chiều — cho đến khi tìm được vị giáo hoàng mới thay thế Đức Giáo hoàng Phanxicô. Quá trình bầu cử có thể kéo dài nhiều ngày, dù trong hai kỳ mật nghị gần đây nhất, năm 2005 và 2013, chỉ mất hai ngày để đạt được kết quả.
Philippines bác bỏ thông tin Trung Quốc kiểm soát Đá Hoài Ân ở Biển Đông
Chính quyền Philippines ngày 28/04/2025 đã mạnh mẽ phủ nhận thông tin Trung Quốc đã chiếm giữ Đá Hoài Ân, thuộc quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. Trước đó, vào ngày thứ Bảy tuần trước, truyền hình Nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng lực lượng hải cảnh nước này đã đổ bộ lên Đá Hoài Ân từ giữa tháng 4.
Đá Hoài Ân hiện đang là đối tượng tranh chấp chủ quyền giữa Philippines, Việt Nam và Trung Quốc. Một phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines khẳng định việc loan truyền những thông tin như vậy là “vô trách nhiệm”, đồng thời bác bỏ mọi cáo buộc về sự thay đổi tình hình kiểm soát thực địa.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại cáo buộc Philippines có hành động “khiêu khích” tại khu vực Đá Hoài Ân, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh đã tiến hành các chiến dịch nhằm “bảo vệ quyền lợi” và “thực thi pháp luật”, nhằm ngăn chặn các hoạt động đổ bộ trái phép và những hành vi bị cho là gây căng thẳng thêm.
Trung Quốc bác bỏ thông tin về cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Tập Cận Bình
Tại buổi họp báo ngày 28/04/2025, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định không hề có cuộc điện đàm nào diễn ra giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian gần đây, đặc biệt liên quan đến vấn đề thuế quan.
Tuyên bố này được đưa ra nhằm phản bác phát ngôn của ông Trump trong bài phỏng vấn với tạp chí Time ngày 25/04, trong đó ông cho biết đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Tập, nhưng không nêu cụ thể thời điểm và nội dung chi tiết của cuộc trò chuyện.
Ả Rập Xê Út và Qatar trả nợ thay Syria tại Ngân hàng Thế giới
Ngày 28/04/2025, Bộ Tài chính Ả Rập Xê Út và Qatar ra thông cáo chung thông báo đã thay mặt Syria thanh toán khoản nợ trị giá 15 triệu USD cho Ngân hàng Thế giới.
Động thái này là kết quả của cuộc làm việc giữa đại diện Syria và các bên liên quan bên lề Hội nghị mùa xuân tổ chức tại Washington của Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Theo nhận định, việc thanh toán khoản nợ trên có thể mở đường cho Syria chính thức trở lại tiếp cận nguồn hỗ trợ quốc tế, sau 14 năm bị cô lập do cuộc nội chiến kéo dài khiến phần lớn cơ sở hạ tầng trong nước bị tàn phá nghiêm trọng.
Ấn Độ – Pakistan tiếp tục đấu súng tại biên giới sau vụ tấn công ở Kashmir
Đêm 27-28/04/2025, quân đội Ấn Độ cáo buộc lực lượng Pakistan đã nổ súng trước tại khu vực biên giới, buộc phía Ấn Độ phải đáp trả. Đây là lần thứ ba liên tiếp trong những ngày gần đây tình hình tại đây leo thang căng thẳng, sau vụ khủng bố ở Kashmir khiến 26 người thiệt mạng. New Delhi tiếp tục chỉ trích chính quyền Islamabad đứng sau vụ tấn công đẫm máu này, trong khi các nghi phạm hiện vẫn đang bị truy nã.
Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng, Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế nhằm tránh làm trầm trọng thêm tình hình. Theo hãng tin PTI ngày 28/04, khoảng 15 kênh truyền thông của Pakistan như Dawn, Samaa TV, ARY News, Bol News… đã bị chặn phát sóng trên YouTube do bị cáo buộc lan truyền thông tin “gây hấn” liên quan đến vụ khủng bố vừa qua.

(Ảnh ghép: Internet)
Nghi phạm sát hại tín đồ Hồi giáo ở Pháp ra đầu thú tại Ý
Hai ngày sau vụ tấn công bằng dao khiến một tín đồ Hồi giáo thiệt mạng tại thành phố La Grand Combe, vùng Gard, miền nam nước Pháp, nghi phạm đã tự ra trình diện cảnh sát Ý vào đêm 27/04/2025.
Theo thông tin từ Chưởng lý tòa án Alès, đối tượng là người gốc Bosnia, sinh ra tại Pháp. Nghi phạm đã tự nguyện nộp mình tại Pistoria, miền trung nước Ý, gần thành phố Florence. Hiện chính quyền Pháp đã phát lệnh yêu cầu dẫn độ nghi phạm về nước để tiếp tục quá trình điều tra và xử lý theo pháp luật.
Cảnh sát Pháp bắt giữ 25 người liên quan loạt tấn công nhà tù
Mười lăm ngày sau loạt vụ tấn công nhằm vào các nhà tù trên khắp nước Pháp, cảnh sát đã tiến hành 25 vụ bắt giữ trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn tại các khu vực Paris, Marseille, Lyon và Bordeaux.
Các vụ việc diễn ra từ ngày 13 đến 21/04/2025, với nhiều hành động bạo lực như đốt xe tại bãi đậu, tấn công bằng pháo hoa, thậm chí sử dụng súng kalachnikov nhằm vào các cơ sở giam giữ. Nhóm tự xưng “DDPF”, một tổ chức chưa rõ danh tính và mục tiêu hoạt động, bị cho là đứng sau các vụ tấn công này.
Mỹ tuyên bố đã tấn công 800 mục tiêu và tiêu diệt hàng trăm chiến binh Houthi tại Yemen
Quân đội Mỹ ngày 27/04/2025 xác nhận đã tiến hành hơn 800 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại Yemen kể từ tháng 3 năm nay.
Theo thông báo, nhiều chiến binh Houthi bị tiêu diệt trong chiến dịch này là thành viên cấp cao trong bộ chỉ huy. Chiến dịch mang tên “Rough Rider”, khởi động từ ngày 15/03, đã triển khai các đợt không kích gần như hằng ngày, với mục tiêu làm suy yếu lực lượng nổi dậy Houthi và bảo vệ an toàn cho các tuyến hàng hải trọng yếu tại Hồng Hải và vịnh Aden.
Theo: RFI