Bến du thuyền gần 100 tỉ đồng ở Đà Nẵng hoang tàn sau 6 năm bỏ không

Dự án nhà hàng, bến du thuyền của Phan Văn Anh Vũ tại Đà Nẵng với vốn gần 100 tỉ đồng hiện hoang phế, xuống cấp nghiêm trọng, chính quyền đang xem xét phương án thu hồi hoặc cải tạo phục vụ công cộng.
- Vĩnh Phúc: Phát hiện thi thể nghi phạm sát hại người phụ nữ tại Thổ Tang
- Hai thực phẩm chức năng chứa chất cấm Sibutramine bị phát hiện tại Việt Nam
- Tin quốc tế tổng hợp sáng ngày 01/05/2025
Nội dung chính
Dự án được cấp phép và xây dựng từ năm 2017
Dự án nhà hàng, bến du thuyền nằm ven sông Hàn, Đà Nẵng do Công ty TNHH I.V.C làm chủ đầu tư, với tổng vốn gần 100 tỉ đồng. Đây là một trong những dự án du lịch, giải trí cao cấp từng được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn cho du lịch sông nước tại trung tâm thành phố biển. Phần nhà hàng đã hoàn thành vào năm 2017.
Tuy nhiên, ngay sau khi ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”), người đại diện pháp lý của công ty, bị bắt vì liên quan đến các sai phạm về đất đai, dự án đã buộc phải ngừng hoạt động. Từ đó đến nay, công trình nằm bất động và trở thành một trong những dự án bị điều tra, rà soát suốt hơn 6 năm qua.
Hiện trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây lãng phí
Từng được thiết kế hiện đại với các khu vực ngoài trời, bãi đỗ du thuyền và không gian phục vụ ẩm thực cao cấp, đến nay nhiều hạng mục của công trình đã xuống cấp trầm trọng. Khuôn viên trở nên hoang phế, cỏ mọc um tùm, hệ thống lan can, mái che và sàn gỗ bị hư hỏng do mưa nắng.
Ngoài thiệt hại về tài sản, sự bỏ hoang của dự án cũng ảnh hưởng tiêu cực đến cảnh quan đô thị và môi trường sinh thái ven sông Hàn – một điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng.

Chủ đầu tư đề xuất nhiều phương án xử lý
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, chủ đầu tư đã đề xuất 4 phương án để giải quyết tình trạng này, trong đó bao gồm:
- Cho phép tiếp tục khai thác lại dự án.
- Cải tạo công năng để sử dụng vào mục đích công cộng như công viên, bãi đỗ xe, quảng trường ven sông.
- Thu hồi toàn bộ dự án và tiến hành bồi thường theo quy định pháp luật.
- Hợp tác công – tư để vừa đảm bảo lợi ích cộng đồng, vừa tránh lãng phí tài sản doanh nghiệp.
Dù vậy, đến nay vẫn chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra.
Phản ứng từ cộng đồng và dư luận
Nhiều người dân và du khách khi đi qua khu vực này không khỏi xót xa trước khung cảnh hoang tàn của một công trình từng được kỳ vọng lớn. Nhiều ý kiến kêu gọi bảo vệ phần kết cấu còn lại, tránh tình trạng phá hoại thêm hoặc biến nơi đây thành điểm tụ tập mất kiểm soát.
Ngoài ra, mạng xã hội cũng lan truyền hình ảnh các bức tường của dự án bị vẽ graffiti phản cảm, làm xấu đi hình ảnh thành phố du lịch vốn sạch đẹp.
Chính quyền vào cuộc, yêu cầu xử lý triệt để
Trước thực trạng này, UBND quận Hải Châu đã ra văn bản yêu cầu xử lý tình trạng vẽ bậy tại công trình và các điểm công cộng khác. Đồng thời, chính quyền thành phố Đà Nẵng đang xem xét lại công năng sử dụng của dự án trong kế hoạch chỉnh trang đô thị, ưu tiên mục tiêu phục vụ cộng đồng.
Từ năm 2018, UBND TP. Đà Nẵng đã thể hiện quan điểm rõ ràng về việc thu hồi và cải tạo dự án, tuy nhiên, do liên quan đến vụ án và thủ tục pháp lý, quá trình xử lý vẫn kéo dài.
Cần sớm có giải pháp đồng bộ
Dự án nhà hàng – bến du thuyền của Công ty I.V.C là ví dụ điển hình về hệ lụy từ các sai phạm trong đầu tư, quản lý đất đai. Việc để một công trình lớn nằm hoang phế suốt nhiều năm không chỉ gây lãng phí tài nguyên mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến bộ mặt thành phố và lòng tin của người dân.
Việc sớm có phương án xử lý dứt điểm, minh bạch và hiệu quả sẽ không chỉ giúp tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, mà còn đảm bảo lợi ích cộng đồng, khôi phục cảnh quan đô thị ven sông Hàn – điểm đến biểu tượng của Đà Nẵng.
Theo: Tuổi trẻ