Cựu Bí thư Bến Tre xin khắc phục thêm 10 tỷ đồng, mong giảm án

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ tiếp tục xin khắc phục thêm 10 tỷ đồng tại phiên phúc thẩm, sau khi đã nộp hơn 33 tỷ đồng, với hy vọng được HĐXX xem xét giảm nhẹ mức án 28 năm tù vì nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ trục lợi từ vụ án liên quan Công ty Xuyên Việt Oil.
- Hà nội: Phát hiện hơn 7 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc
- Nộp đủ tiền mới cấp cứu: Bệnh viện Nam Định nhận sai
- Sau tuổi trung niên ngoại hình là tấm gương phản chiếu nội tâm mỗi người
Nội dung chính
Lê Đức Thọ mong giảm án, xin khắc phục thêm 10 tỷ đồng
Ngày 6/5, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm hình phạt của ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, người bị tuyên án 28 năm tù ở cấp sơ thẩm về các tội “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi”.
Tại tòa, ông Thọ trình bày mong muốn được khắc phục thêm 10 tỷ đồng – ngoài số tiền hơn 33 tỷ đồng đã nộp trước đó. Ông cho biết số tiền này sẽ được trích từ ba sổ tiết kiệm đang bị kê biên đứng tên vợ ông. Luật sư bào chữa xác nhận gia đình sẽ bổ sung sao kê trong ngày hôm sau.
HĐXX yêu cầu làm rõ cụ thể số tài khoản, số dư vì hiện vụ án đã kê biên 133 sổ tiết kiệm. Phiên tòa tạm dừng để chờ bổ sung tài liệu, sẽ tiếp tục vào ngày 8/5.
Chủ tịch Xuyên Việt Oil dùng 11 bất động sản để khắc phục hậu quả

Bà Mai Thị Hồng Hạnh, Chủ tịch Công ty Xuyên Việt Oil – người bị tuyên 30 năm tù, cũng xin giảm nhẹ hình phạt tại phiên phúc thẩm. Bà Hạnh xác nhận đồng ý dùng toàn bộ 11 bất động sản đã bị kê biên để khắc phục hậu quả, đồng thời viện dẫn quá trình điều tra bà đã khai báo thành khẩn, tự nguyện nộp lại 6,7 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hạnh đề nghị HĐXX xem xét việc doanh nghiệp của bà đã đóng hơn 15.000 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước như một tình tiết giảm nhẹ.
Cựu vụ trưởng Bộ Công Thương “so bì” với cựu thứ trưởng
Ông Trần Duy Đông, cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công Thương), kháng cáo cho rằng mức án 7 năm tù sơ thẩm là “quá nặng”. Ông cho biết bản thân chỉ nhận tiền một lần từ Xuyên Việt Oil, vai trò trong vụ án cũng nhỏ hơn cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải.
Các cựu vụ phó Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Lộc An và cựu Cục trưởng Thuế TP HCM cũng đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt về tội Nhận hối lộ.
Thực chất vụ án: Nhận hối lộ, tạo ảnh hưởng, gây thất thoát lớn
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2019 đến 2020, khi còn là Chủ tịch HĐQT VietinBank, ông Lê Đức Thọ đã nhận 600.000 USD (tương đương 13,8 tỷ đồng) từ bà Hạnh để hỗ trợ vay vốn cho Xuyên Việt Oil. Sau này, với vai trò Bí thư Bến Tre, ông tiếp tục tác động để doanh nghiệp này được ưu ái vay 400 tỷ đồng với lãi suất thấp, điều kiện tín chấp thuận lợi.
Đổi lại, ông Thọ nhận nhiều tài sản trị giá hơn 33 tỷ đồng, trong đó có đồng hồ Patek Philippe trị giá gần 10 tỷ đồng và xe Mercedes S450. Số tài sản này đã bị tịch thu.
Hành vi đưa hối lộ và gây thất thoát hơn 1.700 tỷ đồng
Về phía bà Hạnh, kết luận điều tra xác định bà đã 22 lần đưa hối lộ cho 8 cá nhân, tổng cộng hơn 31 tỷ đồng để xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu xăng dầu – dù công ty không đủ điều kiện. Cựu Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nhận 50.000 USD; Trần Duy Đông nhận 250.000 USD; Nguyễn Lộc An nhận 400 triệu đồng và đồng hồ Patek Philippe; Hoàng Anh Tuấn nhận 265.000 USD.
Ngoài hành vi hối lộ, bà Hạnh còn chỉ đạo không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, gây thất thoát 219 tỷ đồng; đồng thời không nộp 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Kết luận và mức án sơ thẩm TAND TP HCM đã tuyên phạt:
Lê Đức Thọ: 15 năm tù về tội Nhận hối lộ; 13 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ gây ảnh hưởng – tổng hợp 28 năm.
Mai Thị Hồng Hạnh: 19 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát; 11 năm tù về tội Đưa hối lộ – tổng cộng 30 năm tù, mức cao nhất của án tù có thời hạn.
Nhiều quan chức khác trong Bộ Công Thương và ngành thuế cũng bị tuyên phạt từ 3 đến 7 năm tù.
Nguồn: Việt Nam net