Sáng ngày 8/5, Triều Tiên đã tiến hành phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông. Thông tin này được xác nhận bởi Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS).

Địa điểm và chi tiết vụ phóng

Vụ phóng diễn ra tại thành phố ven biển Wonsan của Triều Tiên vào khoảng 8h10 giờ địa phương. Đây là khu vực chiến lược nằm trên bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên, nơi Triều Tiên thường sử dụng để thực hiện các vụ thử nghiệm tên lửa. Theo JCS, các tên lửa đã bay xa tới 800 km trước khi rơi xuống biển, cho thấy khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lớn của Triều Tiên. Hiện tại, chưa rõ loại tên lửa cụ thể được sử dụng trong vụ phóng này.

Phản ứng từ Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản

Ngay sau vụ phóng, quân đội Hàn Quốc đã nhanh chóng tăng cường giám sát và chia sẻ thông tin với Mỹ và Nhật Bản. Cả ba quốc gia này đã tiến hành phân tích kỹ lưỡng về đường bay và các thông số kỹ thuật của tên lửa, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ trong việc đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Phía Hàn Quốc cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái này và kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động gây căng thẳng trong khu vực.

Bối cảnh và phân tích tình hình

Vụ phóng này diễn ra khoảng 2 tháng sau khi Triều Tiên thực hiện vụ phóng tên lửa vào tháng 3, thời điểm Mỹ và Hàn Quốc tổ chức tập trận chung. Các chuyên gia nhận định Triều Tiên thường tiến hành thử nghiệm vũ khí để phản ứng với các hoạt động quân sự của Mỹ và Hàn Quốc. Dù năm nay Bình Nhưỡng chủ yếu đưa ra những tuyên bố mạnh mẽ thay vì các hành động khiêu khích lớn, vụ phóng tên lửa này cho thấy họ vẫn duy trì năng lực quân sự và khả năng răn đe trong khu vực.

Đánh giá và dự báo

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực và ảnh hưởng đến quan hệ giữa các quốc gia liên quan. Hàn Quốc cùng các đồng minh sẽ tiếp tục theo dõi và duy trì tư thế sẵn sàng đối phó.

Nguồn: VietNamNet