Việt Nam ký thỏa thuận nhập gần 3 tỷ USD nông sản Mỹ

Trong chuyến công tác kéo dài 6 ngày tại Mỹ, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy đã dẫn đầu đoàn Việt Nam ký hàng loạt thỏa thuận nhập khẩu nông sản trị giá gần 3 tỷ USD, mở ra nhiều cơ hội hợp tác song phương trong nông nghiệp và đổi mới công nghệ xanh.
- Tiếng trống trường – Vọng vang ký ức học trò
- Con là mầm cây – Hành trình cha mẹ nuôi dưỡng bằng yêu thương
- Sau lỗi lầm vì yêu thanh niên quyết làm lại cuộc đời
Nội dung chính
Gần 3 tỷ USD nông sản Mỹ sẽ vào thị trường Việt Nam
Tối 6/6 (giờ địa phương) tại Washington D.C., Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã dẫn đầu đoàn công tác Việt Nam làm việc với Hội đồng Kinh doanh Mỹ – ASEAN (USABC), cùng sự tham gia của nhiều tập đoàn nông sản lớn.
Tại đây, 8 thỏa thuận thương mại nông sản trị giá 1,1 tỷ USD đã được ký kết, bao gồm các mặt hàng chủ lực như ngô, lúa mì, bột đậu nành, thực phẩm chế biến và gỗ. Cộng với những biên bản ghi nhớ được ký trước đó ở các bang Iowa, Ohio và Maryland, tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản Mỹ của Việt Nam đã lên tới gần 3 tỷ USD.
Cam kết lớn từ doanh nghiệp hai nước
Thỏa thuận lớn nhất trong ngày 6/6 có giá trị 380 triệu USD, ký giữa Công ty Khai Anh Bình Thuận và tập đoàn Cargill, trong đó Việt Nam cam kết nhập khẩu 1,2 triệu tấn ngũ cốc Mỹ.
Bảy thỏa thuận còn lại liên quan đến các doanh nghiệp Việt Nam như Thiên Bút, Niceland Foods, RYL Food, Sea2Asia, IMEX CDC, HAWA, Vitana… và đối tác phía Mỹ gồm Lamex, Intervision Foods, Kember Interiors…
Bộ trưởng Đỗ Đức Duy cho biết chuyến công tác đã mang lại kết quả “rất tích cực”, còn Chủ tịch USABC Ted Osius đánh giá cao tính kết nối xuyên suốt chuyến đi từ ngày 1–6/6, cho thấy hai nền nông nghiệp có khả năng bổ trợ lẫn nhau.
Mỹ muốn hợp tác xanh với Việt Nam
Ngoài thương mại nông sản, các doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ mong muốn đẩy mạnh hợp tác xanh với Việt Nam. Đại diện Cargill cho biết đang vận hành nhà máy tại 12 tỉnh, sử dụng hơn 1.500 nhân sự và đã tài trợ xây dựng 120 trường học tại Việt Nam.
Citi Group khẳng định cam kết hỗ trợ Việt Nam xây dựng thị trường tín dụng carbon, góp phần giảm phát thải và tăng cường sinh kế nông dân. Trong khi đó, công ty công nghệ Atmo chia sẻ mong muốn hỗ trợ Việt Nam sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để dự báo thời tiết cực đoan hiệu quả hơn.
Hướng đến đổi mới công nghệ khí tượng
Sau cuộc gặp tại Washington, đại diện Atmo sẽ tới Hà Nội làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành và Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. CEO Alex Levy cho biết công ty sẵn sàng hợp tác với Việt Nam xây dựng trung tâm đổi mới công nghệ về khí tượng, phục vụ công tác phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu.
Theo VnExpress