Trả lời chất vấn tại Quốc hội sáng 20/6, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề cập những tồn tại trong ngành giáo dục như áp lực thi cử, ‘dạy thêm trá hình’, bữa ăn học đường.

Áp lực thi cử và hệ lụy từ nhiều kỳ đánh giá năng lực

Tại phiên chất vấn chiều 19/6, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (Bắc Giang) nêu lo ngại về việc tổ chức quá nhiều kỳ kiểm tra, đánh giá năng lực khiến học sinh gặp áp lực lớn. Đặc biệt, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa phải di chuyển xa, tốn chi phí, trong khi còn phải ôn tập nhiều dạng đề. Việc này không chỉ làm phân tán thời gian mà còn ảnh hưởng đến hiệu quả học tập chính khóa.

Đại biểu cho rằng, Bộ Giáo dục cần xem xét lại chính sách tổ chức các kỳ đánh giá, đồng thời đưa ra giải pháp cụ thể nhằm tối ưu hoá quá trình thi cử. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thừa nhận thực trạng này và khẳng định sẽ xem xét các hình thức kiểm tra phù hợp, giảm thiểu gánh nặng cho học sinh nhưng vẫn đảm bảo đánh giá đúng năng lực.

‘Dạy thêm trá hình’ và mối quan hệ cung cầu giữa phụ huynh – giáo viên

Đại biểu Trần Thị Thu Hằng (Đắk Nông) phản ánh tình trạng “dạy thêm trá hình” vẫn còn phổ biến. Theo bà, nguyên nhân gốc rễ là do học sinh không đáp ứng được yêu cầu thi cử từ giờ học chính khoá, khiến phụ huynh phải tìm đến học thêm như giải pháp “bắt buộc”. Đây là mối quan hệ cung – cầu phát sinh từ chất lượng giảng dạy chưa đáp ứng kỳ vọng.

Các biện pháp hiện tại chủ yếu tập trung vào hoàn thiện thể chế và quản lý hành chính, chưa đi sâu vào nâng cao chất lượng dạy và học trên lớp. Đại biểu yêu cầu Bộ trưởng đưa ra giải pháp thực chất hơn nhằm nâng cao năng lực giảng dạy trong giờ chính khóa. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết ngành giáo dục đang triển khai nhiều chương trình đổi mới phương pháp sư phạm và nâng chuẩn giáo viên.

Chất lượng bữa ăn học đường vẫn còn bất cập, cần giám sát nghiêm ngặt

Đại biểu Nguyễn Hoàng Uyên (Long An) nêu vấn đề an toàn thực phẩm trong các bữa ăn học đường khi thời gian qua xảy ra nhiều vụ ngộ độc khiến học sinh nhập viện. Sự việc gây tâm lý lo ngại cho phụ huynh và cho thấy việc giám sát chất lượng bữa ăn tại nhiều cơ sở giáo dục còn lỏng lẻo.

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng đánh giá lại công tác kiểm tra, giám sát tại các trường học, đồng thời có biện pháp hữu hiệu, đồng bộ giữa ngành giáo dục và ngành y tế. Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn ghi nhận ý kiến, khẳng định sẽ tăng cường phối hợp kiểm tra liên ngành và nâng tiêu chuẩn lựa chọn nhà cung cấp suất ăn để đảm bảo sức khỏe học sinh.

Chính phủ và Quốc hội tiếp tục bàn sâu các vấn đề ngành giáo dục

Phiên chất vấn với Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn diễn ra trong sáng 20/6, kéo dài hơn 2 giờ. Sau phần trả lời của Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ liên quan sẽ cùng “chia lửa” và tiếp tục làm rõ những vấn đề tồn tại trong giáo dục hiện nay. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ phát biểu kết luận nhóm vấn đề thứ hai trong chương trình nghị sự.

Ngay sau phần chất vấn Bộ trưởng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình sẽ báo cáo giải trình và trả lời thêm các vấn đề đại biểu nêu ra, thể hiện quyết tâm điều chỉnh chính sách và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục trong thời gian tới.

Theo tienphong.vn