Không chỉ HIUP, sữa Chitose cũng bị phanh phui là hàng giả quảng cáo lố

Sữa Chitose từng được quảng bá là sản phẩm cao cấp, đậm chất Nhật, chứa thành phần quý hiếm, nhưng thực chất là hàng giả. Chiêu trò này được hỗ trợ bởi những lời “có cánh” từ các MC nổi tiếng như Vân Hugo, Hoàng Linh. Hệ lụy: người tiêu dùng mất tiền, sức khỏe, trẻ em – người già lãnh đủ.
- Kết nối gia đình hiện đại: Chìa khóa nằm trong giá trị nho giáo xưa
- Ai tiếp tay cho hàng giả? – Nhận diện mắt xích tiếp tay cho ngành sản xuất độc hại
- Chế độ Iran suy yếu: Nguy cơ sụp đổ sau không kích của Hoa Kỳ
Nội dung chính
Quảng cáo “nổ”, thành phần không kiểm chứng
Chitose được truyền thông rầm rộ là “sữa non cao cấp sản xuất theo công nghệ Nhật Bản”, nhắm vào nhóm dễ tổn thương như người bệnh, người cao tuổi, mẹ bỉm sữa. MC Vân Hugo tuyên bố đền 100 triệu nếu phát hiện chất cấm, MC Hoàng Linh còn đưa cả mẹ vào quảng cáo, khẳng định “gia đình khỏe lên rõ sau 1–3 tháng”.
Sản phẩm được quảng bá có thành phần đắt đỏ như:
Đông trùng hạ thảo
AquaminF (canxi từ biển cả)
Collagen 2XS, Go2KA1 từ Hàn Quốc
Thực tế, sản phẩm bị cơ quan chức năng liệt kê là hàng giả. Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã cảnh báo các nội dung quảng cáo Chitose vi phạm pháp luật, thổi phồng công dụng, gây hiểu nhầm như thuốc điều trị bệnh.
Tội ác từ sự vô trách nhiệm – Không thể chỉ “xin lỗi là xong”
Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng (Trung tâm Oxy cao áp Việt Nga, Bộ Quốc phòng) gọi việc quảng bá sản phẩm sai là hành vi nguy hiểm và vô trách nhiệm. Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi góp phần tạo niềm tin sai lệch khiến người dân sử dụng sữa giả, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em – những đối tượng yếu nhất.
“Quảng cáo sai gây hại thì không thể chỉ xin lỗi. Cần hoàn tiền, hỗ trợ y tế, thậm chí truy thu lợi nhuận có được từ quảng cáo sai”, ông Hoàng nhấn mạnh.
Chiêu thức tinh vi, hậu quả nghiêm trọng
Cũng như HIUP, Chitose nằm trong đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn do các công ty như Z Holdings, Nature Made, Alama Trading điều hành. Cả hai sản phẩm đều quảng cáo quá mức, dẫn dụ bằng khuyến mãi, ẩn dưới lớp vỏ công nghệ hiện đại, nhưng lại thiếu kiểm nghiệm, vi phạm nghiêm trọng luật bảo vệ người tiêu dùng.
Tỉnh táo trước những lời quảng cáo hoa mỹ

Trước khi cơ quan chức năng vào cuộc đầy đủ, chính người tiêu dùng cần tỉnh táo, kiểm tra nguồn gốc sản phẩm, không tin tuyệt đối vào người nổi tiếng. Thực phẩm chức năng không phải thần dược. Càng hứa hẹn “tăng chiều cao”, “hồi sinh sức khỏe”, càng cần nghi ngờ.
Đây không còn là gian thương – Mà là tội ác
Khi sản phẩm được nhắm tới là trẻ nhỏ, người già, bệnh nhân… thì việc làm giả, thổi giá, dối trá công dụng không đơn thuần là lừa đảo thương mại – đó là tội ác vô nhân đạo.
Theo: VietNamNet