Gạo Ông Cua ST25 giả mạo tràn lan, người tiêu dùng dễ nhầm lẫn

Gạo Ông Cua ST25, từng được vinh danh ngon nhất thế giới, đang bị làm giả tinh vi, bán giá rẻ 60-70% hàng thật, gây khó khăn cho người mua.
- Quy trình dừng xe kiểm tra của CSGT: Những điều người dân cần biết
- Israel tuyên bố hạ 11 nhà khoa học hạt nhân và 30 quan chức cấp cao Iran
- Ngân hàng Nhà nước chính thức được trao quyền cho vay đặc biệt 0% lãi suất, không cần tài sản bảo đảm
Nội dung chính
Thực trạng gạo ST25 giả mạo tại TP HCM
Tại TP HCM, gạo ST25 mang thương hiệu Gạo Ông Cua bị làm giả và bán phổ biến ở nhiều khu vực như Thủ Đức, Tân Bình, Phú Nhuận, quận 12 và Gò Vấp. Giá bán lẻ dao động từ 135.000-140.000 đồng/túi 5 kg (27.000-28.000 đồng/kg), thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết chính hãng (45.000-85.000 đồng/kg tùy loại). Nhiều cửa hàng thiếu giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có tem chống giả, hoặc chỉ ghi thông tin chung chung trên hóa đơn.
Một số cơ sở còn thay đổi tinh vi tên thương hiệu, ví dụ từ “Gạo Ông Cua” thành “Gạo Ông Vua”, với bao bì gần giống hàng thật về màu sắc, bố cục, kiểu chữ. Tem chống giả và mã QR giả cũng được in ấn cẩn thận, khiến người tiêu dùng khó phân biệt.
Chiêu thức lách luật của hàng giả
Các sản phẩm giả mạo thường sử dụng tên gọi chung như “ST25 Sóc Trăng” hoặc “ST25 lúa tôm” để đánh lừa người mua, vốn chỉ nhớ ST25 là “gạo ngon nhất thế giới” mà không biết rõ nhà phân phối chính thức. Một số nơi còn sang chiết gạo từ bao 50 kg, dán nhãn “Gạo Ông Cua – ST25 – Lúa tôm” nhưng không có nguồn gốc rõ ràng.
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội từng phát hiện và thu giữ hàng trăm bao gạo ST25 giả tại các điểm bán như chợ Nhân Chính, Hiển Trang, Hải Yến (quận Tây Hồ). Điều này cho thấy vấn đề không chỉ giới hạn ở TP HCM mà còn lan rộng ra nhiều địa phương.
Giá cả và chất lượng gạo chính hãng
Doanh nghiệp tư nhân Hồ Quang Trí, thuộc gia đình kỹ sư Hồ Quang Cua, là đơn vị duy nhất được phân phối độc quyền Gạo Ông Cua ST25. Theo website chính thức, giá niêm yết như sau:
- ST25 thông thường: 225.000 đồng/túi 5 kg (45.000 đồng/kg).
- ST25 lúa tôm: 116.000 đồng/túi 2 kg (58.000 đồng/kg).
- ST25 hữu cơ: 170.000 đồng/túi 2 kg (85.000 đồng/kg).
Trong khi đó, gạo giả có giá chỉ từ 28.000-35.000 đồng/kg, thấp hơn 30-40% so với giá vốn 38.000-43.000 đồng/kg của hàng chính hãng (chưa tính phí vận chuyển). Điều này khiến các đại lý chính hãng gặp khó khăn khi cạnh tranh với hàng trôi nổi giá rẻ.
Tác động của hàng giả đến thương hiệu và người tiêu dùng
Gạo ST25, do kỹ sư Hồ Quang Cua và nhóm nhà khoa học lai tạo, từng đạt giải “Gạo ngon nhất thế giới” năm 2019 tại Philippines và giải nhì tại Mỹ năm 2020. Tuy nhiên, tình trạng hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp mà còn làm giảm uy tín thương hiệu quốc gia. Người tiêu dùng, nếu không cảnh giác, dễ mua phải sản phẩm kém chất lượng, ảnh hưởng đến trải nghiệm và niềm tin vào thương hiệu.
Giải pháp bảo vệ thương hiệu và người tiêu dùng
Doanh nghiệp Hồ Quang Trí đã gửi nhiều kiến nghị đến Tổng cục Quản lý thị trường để bảo vệ thương hiệu ST25. Họ cũng công khai danh sách hơn 200 đại lý chính hãng trên toàn quốc để người tiêu dùng kiểm tra. Kỹ sư Hồ Quang Cua nhấn mạnh cần nâng cao nhận thức của người mua để hạn chế nạn hàng giả.
Người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ bao bì, tem chống giả, mã QR và mua tại các đại lý ủy quyền. Các cơ quan chức năng cũng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất và phân phối gạo giả để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và uy tín thương hiệu Việt.
Theo: VnExpress