Hàng nghìn người Thái Lan biểu tình yêu cầu Thủ tướng từ chức

Hàng nghìn người biểu tình tại Bangkok yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau bê bối lộ cuộc điện đàm với ông Hun Sen, gây căng thẳng Thái Lan – Campuchia.
- Miền Bắc mưa lớn đến 2/7, nguy cơ lũ quét và ngập úng
- Đôi nam nữ thương vong sau va chạm xe tải ở Mộc Châu
- Làm lộ, lọt đề thi tốt nghiệp THPT bị xử lý thế nào theo quy định pháp luật?
Nội dung chính
Biểu tình quy mô lớn tại Bangkok
Ngày 28/6, khoảng 10.000 người đã xuống đường tại thủ đô Bangkok, Thái Lan, tập trung quanh khu vực tượng đài Chiến Thắng, gây tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Đám đông, chủ yếu là người lớn tuổi, mang theo quốc kỳ Thái Lan và các biểu ngữ phản đối Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra. Nhiều người cáo buộc bà “thiếu năng lực” và thậm chí “phản quốc” sau vụ rò rỉ cuộc điện đàm với Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen. Cuộc biểu tình do các nhà hoạt động thuộc phong trào Áo Vàng, từng lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra – cha của bà Paetongtarn – dẫn dắt.
Nguyên nhân dẫn đến bất mãn
Căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia leo thang sau vụ nổ súng tại khu vực biên giới chưa phân định vào cuối tháng 5, khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng. Cả hai bên đều tuyên bố hành động để tự vệ. Tuy nhiên, mâu thuẫn trở nên nghiêm trọng hơn khi một đoạn ghi âm cuộc điện đàm giữa bà Paetongtarn và ông Hun Sen bị rò rỉ. Nội dung cuộc gọi gây tranh cãi, khiến Thủ tướng Thái Lan hứng chịu chỉ trích gay gắt từ công chúng và cả trong nội bộ liên minh cầm quyền.
Phản ứng từ người biểu tình
Seri Sawangmue, 70 tuổi, một người tham gia biểu tình, chia sẻ: “Tôi ở đây để bảo vệ chủ quyền Thái Lan. Sau vụ việc này, tôi không còn tin tưởng Thủ tướng.” Tương tự, Jamnong Kalana, 64 tuổi, từng ủng hộ phe Áo Đỏ của ông Thaksin, cho biết bà đã thay đổi quan điểm và kêu gọi bà Paetongtarn từ chức. Phong trào Áo Vàng, với lịch sử phản đối gia đình Shinawatra, tiếp tục đóng vai trò chủ chốt trong việc khuấy động làn sóng biểu tình.
Phản ứng của chính quyền
Giới chức Thái Lan đã triển khai hơn 1.000 cảnh sát và 100 nhân viên thành phố để đảm bảo an ninh tại các điểm biểu tình. Tính đến chiều 28/6, các cuộc biểu tình diễn ra trong hòa bình, không ghi nhận bạo lực. Trước khi lên đường đến các khu vực bị lũ lụt ở miền bắc, bà Paetongtarn khẳng định người dân có quyền biểu tình, miễn là các hoạt động diễn ra ôn hòa.
Tương lai chính trị của bà Paetongtarn
Bê bối này không chỉ làm gia tăng căng thẳng ngoại giao với Campuchia mà còn đặt bà Paetongtarn vào tình thế khó khăn trong nước. Sự chỉ trích từ cả người dân và liên minh cầm quyền có thể ảnh hưởng đến vị thế chính trị của bà. Trong bối cảnh Thái Lan đang đối mặt với nhiều thách thức, từ thiên tai đến bất ổn chính trị, khả năng lãnh đạo của Thủ tướng đang bị đặt dấu hỏi lớn.
Theo: VnExpress