TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên án chung thân Nguyễn Phúc Ngọc vì giết vợ cũ do ghen tuông sau khi nghe kể về các mối quan hệ tình cảm của cô.

Vụ án và diễn biến tại tòa

Ngày 23/1/2024, Nguyễn Phúc Ngọc (39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) bị Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên án chung thân về tội “Giết người”. Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo 20 năm tù, nhưng Ngọc kháng cáo xin giảm nhẹ, trong khi đại diện bị hại yêu cầu tăng hình phạt. Hội đồng xét xử (HĐXX) chấp nhận kháng cáo của đại diện bị hại, sửa bản án sơ thẩm, tăng mức phạt lên tù chung thân.

HĐXX nhận định hành vi của Ngọc đặc biệt nguy hiểm, thể hiện thái độ xem thường pháp luật. Bị cáo từng thụ án 3 năm tù về tội “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” (nạn nhân là con riêng của vợ cũ). Dù ăn năn, khai báo thành khẩn, Ngọc vẫn bị xem là tái phạm, thuộc tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án

Sau khi mãn hạn tù, Ngọc hẹn vợ cũ, chị Bùi Thị H., để nối lại tình cảm. Trong lúc nói chuyện tại phòng trọ của chị H., cô kể về việc quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông để lấy tiền trong thời gian Ngọc thụ án. Ghen tuông, Ngọc siết cổ chị H. đến chết. Sau đó, anh ta nhắn tin xin lỗi gia đình, thừa nhận hành vi và tìm cách tự tử nhưng bất thành. Ngọc ra đầu thú ngay ngày hôm sau.

Phán quyết và ý nghĩa pháp lý

HĐXX nhấn mạnh mức án 20 năm tù ban đầu chưa đủ nghiêm khắc với hành vi tái phạm của Ngọc. Án chung thân được áp dụng để răn đe và thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo về hậu quả của hành vi bạo lực xuất phát từ ghen tuông và thiếu kiểm soát cảm xúc.

Theo: Vietnamnet