Tuyên án Nguyễn Văn Hậu và loạt cựu lãnh đạo trong đại án Phúc Sơn

Sáng 4/7, TAND Hà Nội tuyên án Nguyễn Văn Hậu và 40 bị cáo khác trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn gây thiệt hại hơn 1.100 tỷ đồng.
- Giám đốc công ty biến dầu ăn chăn nuôi thành thực phẩm dùng cho người bị bắt
- Thời hạn áp thuế của Trump cận kề: Quốc gia nào sẽ nhượng bộ, ai sẽ phản đòn
- 3 nguyên tắc giúp giữ vẻ ngoài thanh lịch dù mặc đơn giản
Nguyễn Văn Hậu bị đề nghị 30 năm tù, xác định là chủ mưu
Sáng nay (4/7), TAND TP Hà Nội tiến hành tuyên án với 41 bị cáo trong đại án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương. Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn – Nguyễn Văn Hậu bị xác định là chủ mưu, có hành vi vi phạm nghiêm trọng trong kế toán, đấu thầu và đưa hối lộ.
Viện Kiểm sát đề nghị Hậu mức án 30 năm tù – cao nhất với án có thời hạn. Tổng thiệt hại của vụ án ước tính hơn 1.164 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị cáo Hậu đã chủ động khắc phục hậu quả bằng cách nộp lại 768 tỷ đồng trước phiên tuyên án.
Loạt cựu Bí thư, Chủ tịch tỉnh bị đề nghị mức án nghiêm khắc
Trong số các bị cáo, nhiều cựu lãnh đạo cấp cao cũng đối mặt án tù nghiêm khắc. Cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc – Hoàng Thị Thuý Lan bị đề nghị 14–15 năm tù về tội nhận hối lộ. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc – Lê Duy Thành bị đề nghị 9–10 năm tù cùng tội danh.
Ngoài ra, các cựu lãnh đạo Quảng Ngãi gồm ông Đặng Văn Minh (Giám đốc Sở GTVT), ông Cao Khoa (Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Lê Viết Chữ (Bí thư Tỉnh ủy) đều bị đề nghị 7–8 năm tù.
Viện Kiểm sát: Vụ án cho thấy sự thao túng của doanh nghiệp
Theo Viện Kiểm sát, nguyên nhân dẫn tới vụ án là do nhiều lỗ hổng trong lĩnh vực xây dựng, đấu thầu và thuế. Một phần nguyên nhân đến từ sự suy thoái đạo đức, động cơ vụ lợi và lợi ích nhóm trong bộ phận cán bộ quản lý nhà nước. Những điều này đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp như Tập đoàn Phúc Sơn thao túng chính sách, chi phối công việc công.
Tại toà, phần lớn các bị cáo đã thừa nhận hành vi, bày tỏ sự ăn năn và mong muốn được hưởng tình tiết giảm nhẹ để sớm trở về với gia đình, xã hội.
Theo: VOV