Tấn công Moscow? Tuyên bố mới nhất của Trump

Trước các thông tin gây xôn xao về việc khuyến khích Ukraine tấn công thủ đô Nga, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định không ủng hộ việc nhắm mục tiêu vào Moscow và không có kế hoạch cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev.
- Ôtô tông hàng loạt xe ở Hà Nội, một người tử vong
- MU ngầm xác nhận chia tay 5 ngôi sao qua bộ ảnh áo đấu mới
- Tài xế bỏ đi, khóa xe buýt khiến cả trăm hành khách suýt ngạt ở sân bay
Nội dung chính
Trump phủ nhận ủng hộ tấn công Moscow
Ngày 15/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức lên tiếng phản bác thông tin cho rằng ông đã bí mật khuyến khích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tấn công thủ đô Moscow của Nga. Trả lời câu hỏi của báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump khẳng định:
“Không, ông ấy (Zelensky) không nên nhắm mục tiêu vào Moscow.”
Cùng lúc, ông cũng bác bỏ khả năng hỗ trợ vũ khí tầm xa cho Kiev:
“Không, chúng tôi không có kế hoạch làm như vậy.”
Báo Financial Times nói gì?
Trước đó, tờ Financial Times – một tờ báo cánh tả có trụ sở tại Anh – đưa tin rằng, theo hai nguồn tin thân cận, ông Trump và ông Zelensky đã có cuộc điện đàm ngày 4/7, một ngày sau khi Trump nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Báo cáo cho biết ông Trump đã thảo luận khả năng chuyển giao Hệ thống tên lửa chiến thuật của Mỹ (ATACMS) cho Ukraine, và thậm chí đặt câu hỏi liệu Zelensky có thể tiến vào Moscow hay không nếu nhận được vũ khí tầm xa.
Nguồn tin của FT cũng cho rằng Trump “riêng tư khuyến khích Zelensky tăng cường đàn áp Nga”.
Phản ứng từ Nhà Trắng
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã bác bỏ các thông tin từ FT, gọi đó là “trích dẫn không đúng ngữ cảnh để câu lượt nhấp chuột”.
Bà nhấn mạnh:
“Tổng thống Trump chỉ đặt ra một câu hỏi, chứ không khuyến khích giết chóc thêm nữa.”
“Ông ấy đang làm việc ngày đêm để ngăn chặn việc giết chóc và chấm dứt cuộc chiến này.”
Trump muốn lập trường cứng rắn nhưng vẫn đứng “về phía nhân đạo”
Một ngày trước đó, ngày 14/7, ông Trump tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn với Moscow trong bối cảnh cuộc chiến Nga – Ukraine đã kéo dài suốt ba năm. Ông cam kết cung cấp tên lửa và các loại vũ khí khác cho Ukraine, đồng thời yêu cầu Nga phải đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 50 ngày, nếu không sẽ đối mặt với các lệnh trừng phạt mạnh mẽ.
Khi được hỏi liệu ông có đứng về phía Ukraine hay không, Trump trả lời:
“Tôi không đứng về bên nào.”
Nhưng ông cũng khẳng định:
“Tôi đứng về phe nhân đạo, vì tôi muốn chấm dứt việc giết chóc.”
Căng thẳng leo thang, Trump tìm cách cân bằng
Dù bác bỏ việc khuyến khích tấn công Moscow, những tuyên bố gần đây của ông Trump cho thấy ông vẫn giữ lập trường cứng rắn với Nga, đồng thời cố gắng thể hiện hình ảnh một người hòa giải nhân đạo. Trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn ác liệt, mọi phát ngôn từ các nhà lãnh đạo lớn như Trump đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chiến tranh và chính sách viện trợ quân sự quốc tế.
Theo: aboluowang