Chuyến bay từ Bình Nhưỡng đến Matxcơva nối lại sau 30 năm gián đoạn vì biến động

Ngày 29-7, chuyến bay thương mại đầu tiên từ Bình Nhưỡng đến Matxcơva đã hạ cánh an toàn, chính thức đánh dấu sự nối lại đường bay thẳng giữa hai thủ đô sau gần ba thập niên gián đoạn vì nhiều biến động lịch sử và đại dịch COVID-19.
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
- Động đất 8,7 độ ngoài khơi Nga gây lo ngại sóng thần
- Dấu hiệu ông trời đang bảo vệ bạn
Nội dung chính
Chuyến bay đánh dấu bước ngoặt sau ba thập kỷ
Theo Hãng thông tấn TASS, chiếc Boeing 777-200ER của Hãng hàng không Nordwind (Nga), chở theo 440 hành khách, đã hoàn thành hành trình khứ hồi giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng. Trước đó, máy bay khởi hành ngày 27-7 và đến Bình Nhưỡng vào ngày 28-7, trước khi quay lại Nga vào ngày 29-7.
Đây là lần đầu tiên sau gần 30 năm có chuyến bay thẳng giữa hai thủ đô. Hãng Nordwind dự kiến duy trì đường bay này với tần suất một chuyến mỗi tháng trong giai đoạn đầu.
Hành khách chủ yếu là công dân Triều Tiên
Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), phần lớn hành khách trên chuyến bay là công dân Triều Tiên. Ngoài ra còn có một số người Nga, bao gồm cả các nhà ngoại giao. Việc di chuyển trở nên thuận tiện hơn khi không phải quá cảnh qua nước thứ ba.
Kỳ vọng gia tăng hợp tác Nga – Triều
Ông Matvey Krivosheev – nhà ngoại giao thuộc Đại sứ quán Nga tại Bình Nhưỡng – nhận định tuyến bay này sẽ đáp ứng nhu cầu cao, nhất là trong bối cảnh Nga và Triều Tiên đang đẩy mạnh quan hệ hợp tác.
Ông nhấn mạnh việc khôi phục đường bay là kết quả từ nỗ lực chung của hai bên và sẽ là cầu nối quan trọng thúc đẩy du lịch, kinh tế và ngoại giao song phương.
Hoạt động hàng không đang dần khôi phục
Được biết, các chuyến bay giữa Nga và Triều Tiên từng bị gián đoạn hoàn toàn trong thời kỳ đại dịch. Tuyến bay Bình Nhưỡng – Vladivostok hiện đang được Air Koryo khai thác với tần suất 3 chuyến mỗi tuần từ tháng 8-2023.
Theo: Tuổi Trẻ Online