Moscow phản ứng mạnh mẽ khi Trump ra lệnh đưa tàu ngầm hạt nhân tới gần Nga, cảnh báo về năng lực hạt nhân và hệ thống “Dead Hand”.

Quan hệ Mỹ – Nga tiếp tục căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh triển khai hai tàu ngầm hạt nhân tới gần vùng biển Nga. Động thái này nhằm đáp trả phát ngôn của Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Moscow tuyên bố sẽ có phản ứng rõ ràng, nhấn mạnh sức mạnh quân sự của mình. Sự leo thang này làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu tiềm tàng giữa hai cường quốc hạt nhân.

Tàu ngầm hạt nhân Nga vượt trội Mỹ

Quan chức Nga Andrei Kolesnik, thành viên Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, khẳng định tàu ngầm hạt nhân Nga vượt trội hơn Mỹ. Ông nhấn mạnh chúng có thể tấn công từ bất kỳ vị trí nào trên thế giới, kể cả khi đang neo đậu. Kolesnik cho rằng việc triển khai tàu ngầm Mỹ không thay đổi tình hình chiến lược. Nga luôn theo dõi sát sao hoạt động của tàu ngầm Mỹ. Ông cũng chỉ trích Tổng thống Trump thiếu hiểu biết về các vấn đề quân sự. Điều này cho thấy sự tự tin của Moscow trước động thái từ Washington.

Tàu ngầm hạt nhân Mỹ và lý do triển khai

Tổng thống Trump tuyên bố việc triển khai tàu ngầm hạt nhân là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Ông nhấn mạnh không thể xem nhẹ các thảo luận về vũ khí hạt nhân. Trump viện dẫn phát ngôn của Medvedev là “mối đe dọa” cần phản ứng. Ông đã công bố trên Truth Social về việc điều động hai tàu ngầm tới “khu vực thích hợp”. Trump cảnh báo lời nói có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Động thái này nhằm gửi thông điệp cứng rắn tới Nga.

Hệ thống “Dead Hand” và căng thẳng leo thang

Phó Chủ tịch Medvedev đáp trả bằng cách nhắc đến hệ thống “Dead Hand” của Nga. Đây là hệ thống phóng hạt nhân tự động từ thời Liên Xô, đảm bảo trả đũa nếu Nga bị tấn công. Medvedev cảnh báo Mỹ không nên khiêu khích quá mức. Ông cũng bác bỏ tối hậu thư của Trump về xung đột Ukraine. Trước đó, Trump đe dọa trừng phạt Nga nếu Moscow không giải quyết vấn đề Ukraine. Căng thẳng càng gia tăng khi cả hai bên từng rút khỏi các hiệp ước kiểm soát vũ khí. Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF và Hiệp ước Bầu trời Mở, trong khi Nga cáo buộc Mỹ phá vỡ hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu.

Sự đối đầu giữa Mỹ và Nga đang làm gia tăng nguy cơ xung đột. Cả hai bên đều thể hiện lập trường cứng rắn, không khoan nhượng. Việc triển khai tàu ngầm hạt nhân và nhắc đến “Dead Hand” cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình. Thế giới đang theo dõi chặt chẽ diễn biến này, lo ngại về một cuộc chạy đua vũ trang mới. Trong bối cảnh bất ổn, các bên cần thận trọng để tránh những hậu quả không mong muốn.

Theo: Dân trí