Tổng thống Trump: Nga là “quốc gia hiếu chiến”

Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả Nga là “quốc gia hiếu chiến” và cho biết sẽ gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Alaska để bàn giải pháp cho chiến sự Ukraine, nhấn mạnh mong muốn đạt lệnh ngừng bắn nhanh nhất.
- Quả bom 227kg phát lộ tại sân bay Đồng Hới
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- Lý do trẻ teen bỏ nhà đi tăng mạnh
Nga là “quốc gia hiếu chiến” và những dẫn chứng lịch sử của ông Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 11/8 gọi Nga là “quốc gia hiếu chiến”, cho rằng Moskva đã tham gia nhiều cuộc chiến tranh trong suốt hàng thế kỷ và vẫn tiếp tục chiến đấu. Phát biểu này được đưa ra tại cuộc họp báo trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska, Mỹ, nhằm thảo luận khả năng giải quyết xung đột Nga – Ukraine.
“Nga là một quốc gia hiếu chiến. Đó là những gì họ làm – họ tham chiến rất nhiều cuộc chiến,” ông Trump nói. Ông dẫn lời một người bạn nhận xét rằng Nga mạnh mẽ bởi họ liên tục chiến đấu.
Nhà lãnh đạo Mỹ còn nhắc đến hai chiến thắng quân sự nổi bật của Nga: đánh bại Napoleon Bonaparte năm 1812 và Đức Quốc xã năm 1945. Theo ông, cả hai nhà độc tài châu Âu – Napoleon và Hitler – đều thất bại thảm hại khi tiến quân vào Nga. “Họ đã đánh bại Hitler – chúng ta cũng vậy. Và họ đã đánh bại Napoleon. Họ đã làm điều này từ rất lâu rồi,” ông nhấn mạnh.
Trump đặt mục tiêu đạt thỏa thuận nhanh chóng trong cuộc gặp với Putin
Nói về cuộc chiến Ukraine, ông Trump cho biết: “Chúng tôi sẽ có cuộc gặp với Vladimir Putin. Và vào cuối cuộc gặp đó, có lẽ chỉ trong 2 phút đầu tiên, tôi sẽ biết liệu có thể đạt được thỏa thuận hay không.” Ông bày tỏ mong muốn đạt lệnh ngừng bắn và một thỏa thuận tốt nhất cho cả hai bên.
Ông cho rằng tình hình kinh tế Nga hiện không khả quan do chiến sự và tác động từ các biện pháp của Mỹ, trong đó có thuế 50% áp lên quốc gia mua dầu từ Nga. “Nền kinh tế của họ hiện không tốt. Sẽ chẳng giúp ích gì khi Tổng thống Hoa Kỳ nói với khách hàng mua dầu lớn nhất hoặc lớn thứ hai của họ rằng chúng tôi sẽ áp mức thuế 50%. Đó là một đòn giáng mạnh,” ông nói.
Trump tiết lộ từng dự định thực hiện thêm các biện pháp cứng rắn hơn nhưng nhận được cuộc gọi từ ông Putin đề nghị gặp mặt. “Tôi chưa dừng lại ở đó. Tôi sẽ xem họ muốn gặp về vấn đề gì,” ông nói, đồng thời mô tả đây là “vấn đề lớn” và sẽ tham khảo ý kiến các nhà lãnh đạo châu Âu.
“Cuộc chiến này sẽ không xảy ra nếu tôi là tổng thống”
Ông Trump khẳng định: “Tôi muốn thấy một lệnh ngừng bắn thật nhanh, thật nhanh. Tôi muốn thấy điều đó ngay lập tức.” Đồng thời, ông cho rằng cuộc chiến Nga – Ukraine “sẽ không xảy ra nếu tôi là tổng thống” và gọi đây là “cuộc chiến của Joe Biden, không phải của tôi.”
Về các bước tiếp theo, ông cho biết muốn thiết lập cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Putin, có thể có sự tham gia của chính ông. Trump dự định gặp ông Putin trước để xem điều kiện thỏa thuận hòa bình, sau đó trình bày với lãnh đạo Liên minh châu Âu, NATO và Tổng thống Zelensky.
“Tôi sẽ gọi cho ông Zelensky trước vì sự tôn trọng,” ông nói. Trump bày tỏ tin tưởng cuộc gặp với Nga sẽ là bước tiến quan trọng hướng tới việc kết thúc chiến sự, giúp các quốc gia châu Âu “quay lại xây dựng đất nước mình” thay vì tiếp tục chi tiêu cho chiến tranh.
Theo: Trí Thức VN