Người nuôi gà lôi được thay đổi biện pháp ngăn chặn, chờ xét xử phúc thẩm vụ án

Ngày 13-8, anh Thái Khắc Thành – người từng bị tuyên 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi – đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm.
- Đọc sách tương tác giúp trẻ thông minh vượt trội
- Hành trình đi bộ xuyên Việt đến Hà Nội
- Mưa lớn gây sạt lở ở Đà Lạt hai du khách tử vong nhiều khu vục ngập sâu
Nội dung chính
Quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn
Ngay sau khi Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ra quyết định kháng nghị, đại diện cơ quan này cùng Tòa án nhân dân tỉnh đã vào trại tạm giam trao quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn cho anh Thái Khắc Thành.
Tại đây, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên Đỗ Mạnh Tăng trực tiếp trao quyết định, hủy bỏ lệnh tạm giam, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Tăng cũng giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của anh Thành khi áp dụng biện pháp này.
Chiều cùng ngày, anh Thành đã rời trại giam, lên xe trở về quê nhà tại Nghệ An.

(Ảnh: Khai Mở)
Gia đình xúc động đón người thân
Luật sư Lê Hồng Hiển – người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho anh Thành – cho biết, trưa cùng ngày gia đình nhận được cuộc gọi báo tin anh đang trên đường về nhà. Vợ anh Thành xúc động, vội đi mua quần áo mới để đón chồng.
Anh trai của anh Thành, ông Thái Khắc Tuấn, chia sẻ: “Từ khi bị bắt và xét xử đến nay đã 4 tháng, nghe tòa tuyên án 6 năm tù, chúng tôi rất sốc. Giờ các cấp xem xét lại, gia đình rất mừng”.
Bản án sơ thẩm gây nhiều ý kiến
Ngày 8-8, Tòa án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên tuyên phạt anh Thành 6 năm tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng về tội “vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” do nuôi, bán 13 con gà lôi, thu lợi 6 triệu đồng.
Ngay sau phiên tòa, hình ảnh vợ anh Thành ôm hai con nhỏ khóc nức nở trước sân tòa đã gây chú ý, nhiều ý kiến cho rằng mức án chưa hợp lý.
Căn cứ pháp lý mới xuất hiện
Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết cấp sơ thẩm chưa áp dụng Thông tư 27/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường – có hiệu lực từ 1-7-2025 – quy định gà lôi trắng (Lophura nycthemera) thuộc nhóm IIB, thay vì nhóm IB như căn cứ truy tố ban đầu.
Do đó, việc tuyên án theo điểm b khoản 2 Điều 244 Bộ luật Hình sự là chưa chính xác. Hành vi của anh Thành có dấu hiệu thuộc Điều 234 Bộ luật Hình sự về “vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã”, cần điều tra lại và xác định giá trị tang vật.
Kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm
Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đã kiến nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kháng nghị bản án. Ngày 13-8, viện trưởng ra kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị hủy án để điều tra lại.
Cùng ngày, Tòa án tỉnh quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho phép anh Thành về nhà, chờ xét xử phúc thẩm vụ án.
Theo Khai Mở